TPHCM kiến nghị miễn trừ trách nhiệm cán bộ khi giải quyết thủ tục hành chính bằng dữ liệu trong trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.
- Bão lớn tại Gaza khiến 14 người Palestine thiệt mạng, thảm họa nhân đạo thêm trầm trọng
- Tài tử Việt từng nhận cát-sê 60 cây vàng giờ ra sao ở tuổi U60?
- Cao tốc 15.000 tỷ sắp khởi công, TP.HCM – Đà Lạt còn 3 giờ
Rà soát thủ tục, đẩy mạnh thay thế hồ sơ giấy
UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương. Thành phố đề xuất thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu đối với 390 thủ tục hành chính.
Với thành phần hồ sơ là căn cước công dân, căn cước, chứng minh nhân dân, các cơ quan đã khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân và doanh nghiệp hầu như không còn phải nộp hồ sơ giấy.
Đối với thủ tục đặc thù như hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng, UBND TPHCM cho rằng có thể cắt giảm giấy chứng tử. Việc này thực hiện thông qua khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Sở Y tế đang phối hợp Sở Tư pháp và Sở Nội vụ rà soát; tham mưu sửa đổi quy định liên quan chính sách hỗ trợ. Mục tiêu là đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.
Hiện TPHCM áp dụng 2.235 thủ tục hành chính; gồm 1.860 thủ tục cấp tỉnh và 370 thủ tục cấp xã. Sau chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố đã đôn đốc các sở; ngành rà soát, cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu.
khó khăn triển khai và kiến nghị miễn trừ trách nhiệm
UBND TPHCM cho biết còn tình trạng dùng tài khoản; thông tin định danh không phải chủ hồ sơ để nộp thủ tục. Điều này gây khó cho việc xác minh, đối chứng dữ liệu.
Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng chưa ổn định về đường truyền, nhất là giờ cao điểm. Việc áp dụng chữ ký số và chuyển trạng thái thanh toán phí còn phát sinh điểm nghẽn.
Từ thực tế trên, TPHCM kiến nghị Chính phủ quy định miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi xử lý hồ sơ bằng dữ liệu. Áp dụng trong trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa chuẩn xác.
Thành phố cũng đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo cắt giảm ngay các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Các bộ, ngành cần sớm sửa đổi văn bản pháp luật để đồng bộ việc thực hiện
Theo: Dân Trí.