Hôm nay 16/11, triều cường tại TP. HCM có thể lên mốc kỷ lục trong năm 2020, với đỉnh triều nhiều khả năng tới mức 1,75m.

Tuổi Trẻ đưa tin, theo số liệu Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều ngày 15/11 tại trạm Nhà Bè đạt 1,65m lúc 16h. Về trạm Phú An cũng đạt mức trên nhưng triều lên trễ hơn lúc 17h.

Dự báo triều cường tại TP. HCM

Ông Lê Đình Quyết – Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn cho biết, đợt triều tháng 11 là đợt triều cao nhất của năm nay.

Đỉnh triều trong tháng 11 dự báo rơi vào ngày 16/11. Mức triều sẽ đạt 1,7m tại trạm Phú An lúc 18h; và 1,71m tại trạm Nhà Bè lúc 17h.

Theo Thanh Niên, mực nước các trạm tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đã lên nhanh những ngày qua. Đến 7 giờ ngày 14/11, mực nước cao nhất tại các trạm Nhà Bè và Phú An đo được 1,66m (cao hơn BĐ III 0,06m). Tại Thủ Dầu Một 1,71mm (cao hơn BĐ III 0,11m). Biên Hòa là 1,84m (cao hơn BĐ I 0,04m).

Ảnh chụp màn hình từ báo Thanh Niên.

Sông Đồng Nai – Sài Gòn tiếp tục lên trong 3-4 ngày tới, đỉnh triều rơi vào ngày 16-17/11. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên 1,7-1,75m (cao hơn BĐ III 0,1 – 0,15m). Thời gian đỉnh triều rơi vào từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Tại trạm Biên Hòa xấp xỉ BĐ II, trạm Thủ Dầu Một cao hơn BĐ III từ 0,1-0,15m. Sau khi đỉnh triều lên, mực nước trong kênh rạch TP. HCM ở mức cao trong 1-2 ngày, sau đó xuống chậm.

Người dân gặp khó

Tại Quận 2 là khu vực bị ngập nặng có đường Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng. Cứ mỗi đợt triều cường cơ quan chức năng phải bố trí máy bơm để bơm nước từ cống ra sông để nước nhanh thoát.

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên trên mức báo động III trong những ngày tới. Đỉnh của đợt triều cường này rơi vào ngày 16-17/11, TP. HCM có thể bị ngập sâu trên diện rộng.
Ảnh chụp màn hình từ Tuổi Trẻ.

Người dân tại khu vực đường Mễ Cốc quận 8 đã chuẩn bị cách chắn nước vào nhà. Bà con lo lắng về dự án cải thiện vệ sinh môi trường đang thi công gặp sự cố gây ngập khu dân cư.

Bên cạnh đó, đường Trần Xuân Soạn tại quận 7 bị ngập sâu trên diện rộng. Nước sông dâng cao tràn lên nhiều vùng trũng làm mặt đường lênh láng nước. Có đoạn đường nước ngập sâu đến nửa mét.

Mỗi lần xe lớn chạy qua, nước tràn lênh láng vào nhà dân gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều người. Như anh Trần Đình Vương (trú phường Tân Thuận Tây, quận 7) chia sẻ khi nước ngập sâu, nhà anh kinh doanh bị ế ẩm không bán được. Nước tràn vào nhà làm hỏng đồ đạc.

TP. HCM bắt đầu có đợt triều cường giữa tháng 11. Cơ quan khí tượng dự báo đợt triều cường này cao nhất trong năm nay. Đỉnh triều sẽ vượt 1,7m.
Ảnh chụp màn hình từ Tuổi Trẻ.