Công an bắt Trần Văn Châu vì trộm 14 xe máy tại TPHCM trong 13 ngày. Hạnh và Hậu bị khởi tố vì tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trộm xe máy tại TPHCM: Sơ hở của người dân

Trong 13 ngày đầu tháng 8, Trần Văn Châu, 49 tuổi, thực hiện 14 vụ trộm xe máy tại Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An. Châu lợi dụng việc người dân quên rút chìa khóa hoặc để xe không người trông coi ở nơi công cộng. Sau khi chiếm đoạt, Châu bán xe máy cho Hạnh và Hậu để có tiền tiêu xài. Số tiền này chủ yếu được dùng để mua ma túy và chi tiêu cá nhân. Hành vi của Châu gây thiệt hại lớn cho người dân.

Trộm xe máy tại TPHCM: Tiêu thụ tài sản phạm pháp

Mai Xuân Hạnh, 51 tuổi, và Trần Văn Hậu, 31 tuổi, bị khởi tố vì tiêu thụ xe máy trộm cắp từ Châu. Cả hai biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lợi nhuận. Công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng tại nơi ở của Hậu. Hành vi này đã tiếp tay cho hoạt động trộm cắp, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Phòng ngừa trộm cắp tài sản hiệu quả

Công an TPHCM kêu gọi người dân khóa xe cẩn thận và không để xe ở nơi thiếu quản lý. Việc nâng cao ý thức bảo vệ tài sản sẽ giảm nguy cơ bị trộm. Sử dụng khóa an toàn và kiểm tra xe thường xuyên là biện pháp thiết thực. Cơ quan điều tra cam kết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho cộng đồng.

Theo: Khai Mở