Đội tuyển Trung Quốc mang 100 người sang Việt Nam; đề xuất 2 vạn cổ động viên vào sân Mỹ Đình tối mùng 1 Tết; CLB Hàn Quốc muốn có Văn Thanh.

Tuyển Trung Quốc đăng ký 100 người sang Việt Nam

Hôm 10/1, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) gửi thông tin lịch trình di chuyển của ĐTQG tới VFF.

Sau trận gặp Nhật Bản trên sân khách vào ngày 27/1, tuyển Trung Quốc lên chuyên cơ di chuyển từ Tokyo đến Hà Nội ngày 28/1. Giờ hạ cánh dự kiến là 23h05.

Dù nhập tịch hàng loạt cầu thủ, nhưng đội tuyển Trung Quốc thể hiện bộ mặt yếu nhược qua 2 lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Dù nhập tịch hàng loạt cầu thủ, nhưng đội tuyển Trung Quốc thi đấu thiếu khởi sắc.

CFA đăng ký 100 thành viên sang Việt Nam. Thực tế, đội tuyển Trung Quốc sẽ sang Việt Nam với lực lượng ít nhất là 50-60 người, trong đó có từ 25-30 cầu thủ.

Đề xuất 2 vạn cổ động viên vào sân Mỹ Đình tối mùng 1 Tết

Ngày 10/1, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và các đơn vị liên quan xin phép được bán 20.000 vé cho khán giả vào xem trận Việt Nam – Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết Nguyên đán 2022.

Trọng tài bắt trận Việt Nam thua Thái Lan 0-3 cầm còi trận gặp Trung Quốc

Nawaf Shukralla, trọng tài người Bahrain sẽ điều khiển trận Việt Nam – Trung Quốc tại Mỹ Đình ngày 1/2. Đây là vị trọng tài từng cầm còi tại hai kỳ World Cup 2014 và 2018.

Trọng tài  Nawaf Shukralla (ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong).
Trọng tài Nawaf Shukralla (ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong).

Theo báo Tiền Phong, năm 2015 trọng tài Shukralla từng cầm còi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018. Trận đó Việt Nam thua 0-3 song không có gì phải chê trách công tác trọng tài; bởi lẽ đội bóng chủ nhà hôm đó chơi rất tệ.

CLB Hàn Quốc muốn có Văn Thanh

CLB HAGL và đội bóng ở giải K League 2 đang thương thảo hợp đồng để Vũ Văn Thanh sớm khoác áo Daejeon Hana Citizen trong mùa giải 2022.

Văn Thanh(thứ 3, từ trái sang) tại AFF 2020 (ảnh: VFF).
Văn Thanh(thứ 3, từ trái sang) tại AFF 2020 (ảnh: VFF).

Nếu hợp đồng được kích hoạt, Văn Thanh sẽ có thể thi đấu ở Hàn Quốc khi giải đấu khởi tranh vào 26/2.

Theo Zing, hiện Bầu Đức, Văn Thanh, Daejeon Hana Citizen thực sự muốn vụ chuyển nhượng thành công. Song HLV Kiatisuk Senamuang mới có thể là người suy xét về khả năng “nhả” Văn Thanh. Kiatisuk vốn toàn quyền quyết định chuyên môn ở đội bóng.

Daejeon Hana Citizen kết thúc mùa giải 2021 với vị trí thứ 3. Đội bóng được thành lập vào năm 1997 có tham vọng trở lại K League 1 trong mùa giải 2022.