Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ viện trợ hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine và đang xem xét gói hỗ trợ quân sự mới trị giá hàng tỷ USD

Trump xác nhận gửi Patriot giúp Ukraine đối phó Nga

Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đang leo thang.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ gửi cho họ các hệ thống Patriot, đúng loại họ đang cần.” Tuy nhiên, ông không tiết lộ số lượng cụ thể cũng như thời điểm chuyển giao.

Thông tin được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Mỹ tuyên bố tạm dừng một số đợt chuyển giao vũ khí cho Kiev, làm dấy lên nhiều suy đoán về thay đổi chính sách hỗ trợ Ukraine.

Xem xét viện trợ quân sự mới hàng tỷ USD

Cùng với việc gửi Patriot, Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, có thể trị giá hàng tỷ USD. Theo CBS News, dẫn nguồn từ giới ngoại giao Mỹ, khoản hỗ trợ này nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Nga, quốc gia đang đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hiện chưa rõ gói viện trợ mới sẽ được tài trợ từ nguồn nào. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết ông Trump có thể sử dụng khoảng 3,85 tỷ USD ngân sách quốc phòng còn lại từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Nguồn tài chính có thể đến từ tài sản Nga bị phong tỏa

Một phương án khác đang được xem xét là sử dụng khoảng 5 tỷ USD tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Mỹ. Dù chưa từng có tiền lệ, nhưng Tổng thống Mỹ có quyền thực hiện động thái này trong một số trường hợp đặc biệt.

Cả ông Trump và ông Biden trước đó đều chưa kích hoạt cơ chế này, song giới quan sát cho rằng bối cảnh hiện tại có thể thúc đẩy Washington hành động quyết liệt hơn.

Trump thay đổi lập trường sau động thái từ Nga

Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đây, ông Trump thường chỉ trích các khoản chi này và kêu gọi hướng tới đàm phán hòa bình giữa hai bên.

Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cho biết các cuộc tấn công mới của Nga có thể buộc ông phải tăng viện trợ cho Ukraine.

Theo: Vietnamplus