Sau vụ bắt giữ hàng trăm lao động nhập cư trái phép tại nhà máy Hyundai – LG, Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài ưu tiên tuyển dụng người Mỹ
- Người mẫu Ukraine bị đâm chết trên tàu điện Mỹ
- Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng bước vào ‘giai đoạn hai’ trừng phạt Nga
- Tổng thống Zelensky lo ngại Ukraine bị gạt ra ngoài sau hội đàm Mỹ – Nga
Thông điệp “Nước Mỹ trước tiên”
Ngày 7/9, Tổng thống Donald Trump đăng tải trên Truth Social lời kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư tại Mỹ phải tuân thủ luật nhập cư và ưu tiên thuê lao động bản địa.
Ông khẳng định các khoản đầu tư nước ngoài vẫn được hoan nghênh, nhưng mục tiêu là “tuyển dụng và đào tạo người lao động Mỹ” nhằm nâng cao năng suất và tăng cường đoàn kết quốc gia.
Thông điệp này được đưa ra ngay sau khi chính quyền Mỹ mở chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp tại một nhà máy pin xe điện của liên doanh Hyundai – LG ở bang Georgia, bắt giữ tổng cộng 475 lao động, trong đó có khoảng 300 người Hàn Quốc.
Tác động tới quan hệ Mỹ – Hàn
Vụ việc khiến Hyundai thông báo sẽ rà soát chuỗi cung ứng và các nhà thầu để bảo đảm tuân thủ pháp luật Mỹ.
LG Energy Solution cũng xác nhận 47 nhân viên và khoảng 250 công nhân thuộc nhà thầu liên doanh bị bắt, đồng thời yêu cầu toàn bộ lao động nước ngoài về nước ngay lập tức.
Sự kiện này có nguy cơ làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Washington và Seoul, trong bối cảnh hai bên vừa ký thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỷ USD đầu tư vào Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ thị chính phủ bảo hộ quyền lợi công dân, đồng thời phối hợp đưa toàn bộ lao động bị bắt về nước bằng chuyến bay thuê bao.
Theo: Tin Tức