Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không còn thiết tha với thỏa thuận hạt nhân Iran, khẳng định chương trình này đã bị phá hủy sau loạt không kích của Mỹ
- Đàm phán ngừng bắn Hamas – Israel có dấu hiệu khởi sắc
- Thủ tướng Thái Lan: Không đóng hay mở cửa biên giới vì mục đích chính trị
- Tình Cha – Người lặng lẽ mang cả đời mình gửi gắm cho con
Tóm tắt nội dung
Tuyên bố cứng rắn từ ông Trump
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 25/6 tại The Hague, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran “không còn quá cần thiết”.
Ông nhấn mạnh, sau các đợt không kích do Mỹ tiến hành, chương trình hạt nhân của Iran gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.
“Chúng ta có thể ký một thỏa thuận, tôi không biết. Với tôi, điều đó không còn quan trọng,” ông Trump nói.
Mỹ – Iran có thể gặp mặt, nhưng chưa chắc đàm phán
Dù tuyên bố không đặt nặng chuyện ký kết thỏa thuận, ông Trump tiết lộ rằng các quan chức Mỹ và Iran có thể gặp nhau trong tuần tới. Đây được xem là tín hiệu tích cực về khả năng nối lại đối thoại sau căng thẳng.
Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa xác nhận kế hoạch này và tỏ ra nghi ngờ về thiện chí từ Mỹ – đặc biệt là sau loạt không kích vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của họ hôm 22/6.
Dù đối mặt với thiệt hại nặng nề, Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân. Quốc hội nước này đã thông qua đề xuất thúc đẩy chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Đây là động thái phản ứng trực tiếp trước áp lực từ Mỹ và các cuộc tấn công quân sự vừa qua.
Trump: “Chúng tôi đã phá hủy chương trình hạt nhân”
Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định rằng các đợt tấn công đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Tehran. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio soạn thảo một bản thỏa thuận đề phòng khả năng Iran muốn ký kết.
“Chúng tôi đã phá hủy chương trình hạt nhân. Nó đã nổ tung, tiêu tan rồi. Tôi không thấy cần làm gì thêm. Nhưng chúng tôi sẽ gặp họ,” ông nói.
Trước đó, Mỹ đóng vai trò trung gian giúp thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel từ ngày 24/6, sau 12 ngày giao tranh khốc liệt. Ông Trump cho rằng cả hai bên đã “mệt mỏi và sẵn sàng rút lui”.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột có thể trở lại bất cứ lúc nào:
“Liệu nó có thể bùng phát trở lại? Tôi nghĩ là có, và có thể sớm.”
Cơ sở hạt nhân Fordow bị san phẳng?
Theo ông Trump, một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran – Fordow – đã bị “san phẳng hoàn toàn”. Đường hầm dưới lòng đất bị sập và không còn khả năng tiếp cận.
Ông khẳng định Iran không kịp di chuyển lượng uranium đã làm giàu trước khi bị tấn công, do loại vật liệu này rất khó vận chuyển và tiềm ẩn nguy cơ cao.
Ông Trump cho biết Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo chính thức về mức độ thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân Iran. Ông khẳng định thông tin này dựa trên dữ liệu nội bộ của Mỹ, không phụ thuộc vào tình báo Israel.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bác bỏ thông tin cho rằng Fordow chưa bị phá hủy nặng nề, nhấn mạnh cơ sở này “đang bị chôn vùi dưới một ngọn núi – bị tàn phá và san phẳng”.
Theo: Tin Tức