Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể kiểm soát hơn 55% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu nếu các công ty Mỹ được phép quay trở lại khai thác tại Venezuela.

Mỹ mở cửa trở lại ngành dầu mỏ Venezuela

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng công bố kế hoạch mở cửa ngành dầu mỏ Venezuela cho các doanh nghiệp Mỹ, sau nhiều năm lĩnh vực này bị quốc hữu hóa dưới thời cố Tổng thống cánh tả Hugo Chavez. Theo ông Trump, việc quốc hữu hóa tài sản của các tập đoàn năng lượng Mỹ trong những năm 2000 là “không công bằng” và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Washington.

Venezuela hiện là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới. Đây là yếu tố then chốt khiến chính quyền Mỹ đặc biệt quan tâm đến khả năng quay lại khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này. Ông Trump nhấn mạnh rằng việc tái tham gia của các doanh nghiệp Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là vấn đề chiến lược năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ cho rằng việc cho phép các tập đoàn Mỹ hoạt động trở lại sẽ giúp khôi phục sản xuất dầu mỏ Venezuela, vốn đã suy giảm mạnh trong nhiều năm qua. Theo ông, sự kết hợp giữa tiềm lực dầu khí của Venezuela và năng lực khai thác của Mỹ sẽ tạo ra ưu thế vượt trội trên thị trường năng lượng thế giới.

Tuyên bố kiểm soát 55% dầu mỏ toàn cầu

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 9/1 với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ đạt được quyền kiểm soát hơn 55% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu nếu kế hoạch tại Venezuela được triển khai. Theo ông, đây là con số phản ánh sức mạnh tổng hợp giữa nguồn tài nguyên của Venezuela và sản lượng hiện có của Mỹ.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng đưa sản lượng dầu lên mức chưa từng có”, ông Trump tuyên bố. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng việc tăng mạnh sản lượng sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn, không chỉ cho doanh nghiệp Mỹ mà còn cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Sau cuộc họp, ông Trump cho biết các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào ngành dầu khí Venezuela. Khoản đầu tư này, theo Nhà Trắng, sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tái cấu trúc hệ thống khai thác và khôi phục năng lực xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định tuyên bố kiểm soát 55% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu của ông Trump mang tính chính trị và chiến lược nhiều hơn là con số kỹ thuật thuần túy. Dù vậy, phát biểu này vẫn tạo ra làn sóng chú ý mạnh mẽ trên thị trường năng lượng quốc tế.

Doanh nghiệp Mỹ thận trọng, Venezuela phản ứng trái chiều

Mặc dù Tổng thống Trump thể hiện sự lạc quan, các tập đoàn dầu khí Mỹ tỏ ra thận trọng trước khả năng quay trở lại Venezuela. Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods nhận định rằng Venezuela hiện vẫn là một môi trường “không thể đầu tư” nếu không có cải cách sâu rộng về luật lệ và tái cấu trúc toàn diện lĩnh vực năng lượng.

Theo ông Woods, rủi ro pháp lý, sự thiếu ổn định chính sách và tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng là những rào cản lớn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Quan điểm này phản ánh sự dè dặt chung của giới doanh nghiệp trước những biến động chính trị kéo dài tại Venezuela.

Về phía Caracas, chính phủ Venezuela chưa chính thức xác nhận việc cho phép các công ty Mỹ quay lại khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, bà Delcy Rodriguez, đồng minh thân cận của ông Nicolas Maduro và hiện giữ chức tổng thống lâm thời, cho biết Venezuela sẵn sàng hợp tác trong các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.

Ngược lại, nhiều quan chức Venezuela lên án gay gắt kế hoạch của Tổng thống Trump. Họ cáo buộc Washington tìm cách chiếm đoạt tài nguyên quốc gia và coi việc bắt giữ ông Maduro là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Venezuela. Những tuyên bố này cho thấy căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Maduro ra hầu tòa tại Mỹ

Liên quan đến diễn biến chính trị, Tổng thống Donald Trump cho biết việc triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay tại khu nhà riêng ở Caracas vào tuần trước là một phần trong lập luận của ông về sự “không công bằng” mà Mỹ phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

Ông Maduro đã ra hầu tòa tại Mỹ vào đầu tuần này và tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí. Vụ việc này tiếp tục làm gia tăng tranh cãi quốc tế, đồng thời đặt ra câu hỏi về tương lai quan hệ Mỹ – Venezuela trong bối cảnh Washington thúc đẩy chiến lược kiểm soát năng lượng toàn cầu.

Theo: Khai Mở