Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% với các nước chưa đạt thỏa thuận thương mại trước ngày 1/8. Hàng loạt đối tác rơi vào thế bí

Hạn chót 1/8: Không còn thương lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là hạn chót cuối cùng trong các cuộc đàm phán thương mại. Sau thời điểm này, Mỹ sẽ áp thuế lên tới 50% với những quốc gia chưa ký thỏa thuận, trong đó có Canada, Mexico, Đài Loan và nhiều đối tác lớn.

Ông Trump nhấn mạnh: “Sẽ không có gia hạn. Ai chưa đạt thỏa thuận sẽ phải trả giá.”

Một loạt sắc lệnh hành pháp dự kiến được ký vào tối 31/7, áp dụng ngay các mức thuế cao mới.

Loạt quyết định áp thuế bất ngờ

Cùng với tuyên bố cứng rắn, ông Trump công bố hàng loạt động thái thuế quan:

  • Tăng thuế với Brazil lên 50%
  • Áp thuế lên hàng bán thành phẩm
  • Chấm dứt miễn thuế cho kiện hàng nhỏ từ nước ngoài
  • Thỏa thuận sơ bộ với Hàn Quốc, thuế 15% đổi lấy đầu tư và mua hàng Mỹ
  • Hợp tác dầu mỏ với Pakistan, chưa rõ có miễn thuế

Từ tháng 4/2025, Mỹ đã áp tạm thuế 10–50% với hơn 60 đối tác, tạm hoãn 90 ngày. Giờ đây, 22 nước vẫn chưa đạt thỏa thuận.

Những quốc gia bị “gọi tên”

Danh sách đối tác chưa đạt thỏa thuận bao gồm:

  • Đài Loan: Cam kết mua thêm nông sản, LNG, vũ khí Mỹ nhưng vẫn bế tắc
  • Canada & Mexico: Đàm phán gấp rút nhưng triển vọng mong manh
  • Ấn Độ: Bị áp thuế bất ngờ dù không nằm trong nhóm cảnh báo ban đầu
  • Lesotho, Madagascar: Nguy cơ mất ưu đãi xuất khẩu hàng dệt may.

Nhiều quốc gia nhỏ không đủ năng lực để cân bằng thương mại theo yêu cầu Mỹ. Một số nước châu Âu như Thụy Sỹ bị đòi hỏi thay đổi dù vốn đã miễn thuế cho hàng Mỹ.

“Dù người dân Thụy Sỹ ăn bò Mỹ mỗi ngày, cũng không đảo ngược cán cân thương mại,” một chuyên gia nhận định.

Chiến lược “ép để thắng” của Trump

Ông Trump đang dùng thuế quan như công cụ ép các nước ký thỏa thuận mới. Những nước chấp nhận nhượng bộ sẽ được áp thuế thấp hơn, từ 15–20%.

Các quốc gia như Nhật Bản, Anh, EU, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu, đổi lại một số ưu đãi về đầu tư và xuất khẩu.

Với Trung Quốc, Mỹ chưa quyết định có gia hạn mốc 12/8 – nếu không, thuế có thể quay lại mức 80%.

Hậu trường căng thẳng, lựa chọn khó khăn

Đàm phán với Mỹ được mô tả là căng thẳng và thiếu không gian thỏa hiệp. Lãnh đạo nhiều nước đứng trước lựa chọn khó: nhượng bộ dễ bị phản đối trong nước, hoặc đối mặt thuế cao từ Mỹ.

Ông Trump khẳng định:

“Với một số nước, chúng tôi đàm phán. Với số còn lại, chúng tôi chỉ gửi hóa đơn thuế.”

Trước nửa đêm 31/7, Mỹ sẽ chính thức chốt danh sách quốc gia bị áp thuế mới. Các nước chỉ còn hai lựa chọn: ký thỏa thuận hoặc trả thuế 50%.

Theo: VOV