Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh tự giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu tại eo biển Hormuz bằng cách mua dầu Mỹ hoặc trực tiếp can thiệp quân sự, thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ phía Washington
- Khí đốt Nga cung cấp cho Serbia được gia hạn giá rẻ
- Tàu dầu Nga cập cảng Matanzas giải vây cơn khát năng lượng Cuba
- ‘Ông Trump dự kiến chấm dứt chiến sự Iran sau 3 tuần
Ông Trump chỉ trích đồng minh và đề xuất hai phương án giải quyết nguồn cung năng lượng
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 31 tháng 3 đã kêu gọi các quốc gia không hỗ trợ cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran phải tự giải quyết khủng hoảng của chính họ. Iran hiện đã chặn đứng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt là tại Anh quốc.
Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích gay gắt Anh và Pháp vì phản ứng mà ông gọi là không thỏa đáng đối với chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn một tháng. Ông Trump khẳng định Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục hỗ trợ những quốc gia thiếu tinh thần hợp tác ngay từ đầu. Ông nhấn mạnh rằng phần khó khăn nhất của chiến dịch chống lại Iran hiện đã hoàn tất.
Nhằm tháo gỡ bế tắc, ông Trump đưa ra hai lựa chọn: các nước có thể mua dầu thô từ nguồn cung dồi dào của Mỹ hoặc tự mình tiến vào eo biển Hormuz và đánh sập sự phong tỏa. Ông cũng phê phán Pháp vì từ chối cho phép máy bay tiếp tế quân sự của Israel bay qua không phận. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington sẽ ghi nhớ hành động thiếu hợp tác này của Paris.
Thời hạn chót cho Tehran và các động thái điều động quân đội của Hoa Kỳ tại Trung Đông
Nhà Trắng xác nhận thời hạn cuối cùng mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran là ngày 6 tháng 4 để mở cửa lại eo biển Hormuz và đạt được thỏa thuận. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công vào ngày 28 tháng 2, nhiều tàu buôn tại khu vực Vùng Vịnh đã trở thành mục tiêu tấn công bằng tên lửa. Các vụ tấn công cũng được thực hiện bằng máy bay không người lái của Tehran.
Trả lời đài CBS News, ông Trump cho biết dù chưa sẵn sàng từ bỏ nỗ lực mở lại các tuyến hàng hải nhưng yêu cầu các quốc gia khác phải tham gia. Ông tuyên bố trên chuyên cơ Air Force One rằng Hoa Kỳ sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ nên không còn phụ thuộc vào khu vực này. Ông cảnh báo sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở năng lượng của Iran nếu không có thỏa thuận hòa bình.
Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ đã bắt đầu đến Trung Đông. Sự tăng cường lực lượng này nhằm mở rộng các lựa chọn chiến lược của Tổng thống Trump, bao gồm cả khả năng tấn công trên bộ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ khẳng định các nước như Anh hay Nhật Bản cần dầu mỏ tại đây hơn Hoa Kỳ.
Theo: Báo Thời báo Kỷ nguyên