Chính quyền Tổng thống Trump vừa công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 2 công ty Trung Quốc hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran, theo Bloomberg.

Ông Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, hôm 25/11 cho biết thông tin này trong một sự kiện của Viện Beirut. Ông cho biết sẽ còn có thêm các biện pháp trừng phạt từ chính quyền Trump.

Các công ty mới bị phạt là Công ty TNHH Vật liệu Mới Tốt Nhất Thành Đô; Công ty TNHH Thương mại Zibo Elim có trụ sở tại Trung Quốc.

Đồng thời, chính quyền Trump cũng xử phạt các công ty Nga hỗ trợ Iran; gồm Tập đoàn Nilco, Elecon và Aviazapchast.

Ông Abrams nói Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran vào những tuần tới. Các biện pháp này nhắm vào hoạt động vũ trạng, vũ khí hủy diệt hàng loạt và vi phạm nhân quyền của chính quyền Iran.

Ông Elliott Abrams là đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran. Chính quyền Trump hôm 25/11/2020 công bố lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty Trung Quốc hỗ trợ Iran. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Elliott Abrams là đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran. Chính quyền Trump hôm 25/11/2020 công bố lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty Trung Quốc hỗ trợ Iran. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đầu tháng này, các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc xác nhận Iran đã bổ sung vào kho dự trữ nguyên liệu hạt nhân được làm giàu; vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Tổng thống Trump đã đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018; với lý do đây là một thỏa thuận tồi tệ. Ông cho rằng, thỏa thuận này lấy danh nghĩa bảo vệ Mỹ và các đồng minh khỏi mối đe dọa hạt nhân từ Iran; nhưng thực chất nó cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium và chuẩn bị có đột phá về hạt nhân.

Chính quyền Trump đã gia tăng áp lực lên Iran sau khi rời thỏa thuận. Hệ thống ngân hàng và quân đội của Iran cũng đã bị trừng phạt; trong khi hoạt động xuất khẩu dầu bị cắt giảm.

Từ Khóa: