Trung Quốc cáo buộc Mỹ là nhân tố nguy hiểm nhất ở Biển Đông
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (ảnh: Flickr).

Ông Vương Nghị đưa ra những bình luận này trong một cuộc họp qua video với các bộ trưởng ngoại giao Đông Á, trong đó có 10 nước ASEAN, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Nga và các nước khác.

Ông Vương cáo buộc Hoa Kỳ đã can thiệp vào nỗ lực của Trung Quốc cũng như ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn, đồng thời kích động đối đầu giữa các nước trong khu vực.

Ông này nhắc lại tuyên bố của Trung Quốc rằng các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực chỉ có thể được giải quyết bởi các quốc gia có liên quan.

Mỹ không nhận chủ quyền ở Biển Đông, nhưng gần đây đã gia tăng hiện diện trong khu vực nhằm răn đe tham vọng bá quyền của Trung Quốc tại khu vực có những tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 đã bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.

CNA cho biết, ông Vương Nghị đổ lỗi Mỹ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng quân sự hóa ở Biển Đông.

Giới quan sát nhận định Bắc Kinh đang tìm cách đổ lỗi và gạt bỏ Washington ra khỏi Biển Đông, trong khi tiếp tục thực thi chính sách bắt nạt các nước trong khu vực về vấn đề chủ quyền.