Từ ngày 6/2, Trung Quốc nối lại các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới 20 quốc gia, tuy nhiên trong danh sách này không có Việt Nam.

Trung Quốc không mở tour tới Việt Nam

Theo tờ China Daily được báo VietNamNet đăng tải, các doanh nghiệp Trung Quốc được nối lại các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài từ ngày 6/2, tới 20 quốc gia được chọn.

Theo danh sách từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, những quốc gia được chọn gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.

Trong số đó, không có Việt Nam hay Nhật Bản, một số nước trong khối EU (Liên minh châu Âu).

Điều tra vụ tham ô, rút hơn 86 tỷ đồng từ tài khoản ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng bị khởi tố tội tham ô, rút hơn 86 tỷ đồng từ tài khoản của nhà trường.

Tối 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng) và Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, thủ quỹ nhà trường) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Đồng thời, công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy và Tâm, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, theo Dân Trí.

 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

6 cựu CSGT bị bắt do sai phạm kiểm tra nồng độ cồn

6 cựu cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Chí Linh bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Hải Dương tạm giam Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, nhóm cựu cảnh sát giao thông bị bắt do liên quan việc kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Tuy nhiên, hành vi sai phạm cụ thể chưa được cung cấp.

Bốn cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Thái Nguyên bị bắt

Bốn cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D bị bắt với cáo buộc dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xóa các lỗi, hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy đăng kiểm.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các bị can bị tạm giam để điều tra tội Giả mạo trong công tác, theo khoản 2 điều 359 Bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, Trung tâm đăng kiểm 20-09D thuộc Công ty TNHH Vũ Tần. Bốn bị can đã dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh để xóa bỏ các lỗi, hợp thức hóa hồ sơ. Từ đó, đăng kiểm viên có cơ sở cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện, theo VnExpress.