Trung Quốc phơi bày “tứ đại gia tộc” (Minh, Bạch, Ngụy, Lưu) ở Kokang, Myanmar, điều hành lừa đảo xuyên quốc gia với tra tấn nạn nhân và lợi nhuận hàng tỷ USD.

Mô hình tội phạm khép kín của “tứ đại gia tộc”

Trung Quốc công bố cáo trạng chống “tứ đại gia tộc” ở khu tự trị Kokang, Myanmar, với mô hình tội phạm tương đồng: vũ trang bảo kê các khu lừa đảo như nhà tù. Các gia tộc Minh, Bạch, Ngụy và Lưu lợi dụng ảnh hưởng chính trị và lực lượng vũ trang riêng (như 2.000 dân binh của Bạch Ứng Thương) để kiểm soát phức hợp lừa đảo, như Ngọa Hổ Sơn Trang của gia tộc Minh hay 41 khu của gia tộc Bạch.

Mô hình tạo vòng tuần hoàn: lừa đảo mạng mang lợi nhuận khổng lồ, dùng nuôi lực lượng vũ trang, củng cố quyền lực và lối sống xa hoa (như tiệc sinh nhật phô trương của Bạch Ứng Thương). Hoạt động không đơn lẻ, kết hợp cờ bạc, ma túy, buôn người và bạo lực, hình thành chuỗi tội ác.

Điểm kinh hoàng nhất là kiểm soát nạn nhân bằng tra tấn tổ chức. Các gia tộc ép đạt KPI bằng roi da, cắt ngón tay, nhốt lồng sắt hoặc đe dọa chôn sống, theo hồ sơ cảnh sát Trung Quốc.

Gia tộc Bạch: Quy mô lớn nhất và tội ác đa ngành

Gia tộc Bạch nổi bật với quy mô vượt trội. Họ kiểm soát 41 khu lừa đảo (Bách Thắng, Thương Thắng, Đằng Long), liên quan 31.000 vụ lừa đảo hơn 10,6 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD), và cờ bạc 18 tỷ nhân dân tệ (2,5 tỷ USD). Bạch Sở Thành, cựu lãnh đạo Kokang, cài người vào hành chính-quân sự, nắm 2.000 dân binh để bành trướng.

Gia tộc thâm nhập ma túy toàn cầu: Bạch Ứng Thương đồng lõa sản xuất 11 tấn methamphetamine. Họ tham gia bắt cóc, tống tiền, cưỡng bức mại dâm, gây chết 6 công dân Trung Quốc. CCTV tiết lộ hệ thống tra tấn 3 cấp: đánh đập cơ bản (gậy, roi), hủy hoại thân thể (nhổ móng, chặt ngón tay), và giam giữ khắc nghiệt (phòng tối, lồng sắt).

Nạn nhân ký nợ khổng lồ, tăng theo phạt, phải trả “phí chuộc thân” hàng chục ngàn nhân dân tệ để thoát. Phụ nữ bị ép bán dâm. Khu vực canh gác vũ trang ngăn chặn chạy trốn.