Ngày 8-11, tàu nghiên cứu Da Yang Hao của Trung Quốc; cập cảng Avatiu (quần đảo Cook) để khảo sát tài nguyên đáy biển; mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa Mỹ và Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Trung Quốc tăng cường hiện diện tại quần đảo Cook
Theo AFP, quần đảo Cook sở hữu trữ lượng nốt đa kim lớn hàng đầu thế giới. Các nốt này nằm sâu dưới đáy biển; chứa nhiều khoáng chất quý như cobalt; nickel, mangan và đất hiếm – nguồn tài nguyên quan trọng cho công nghệ hiện đại.
Quốc đảo này đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác đáy biển với Trung Quốc từ đầu năm nay. Ngày 8-11, tàu Da Yang Hao thuộc Hiệp hội ;Nghiên cứu tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc cập cảng Avatiu; bắt đầu quá trình khảo sát bằng sonar và lấy mẫu trầm tích. Mục tiêu là lập bản đồ đáy biển, phục vụ nghiên cứu và đánh giá tiềm năng khai thác.
Cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng
Theo cơ quan Khoáng sản đáy biển quần đảo Cook; chuyến đi của tàu Da Yang Hao nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu đại dương. Tuy nhiên, động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi; Mỹ tài trợ một chuyến nghiên cứu biển sâu tương tự trong khu vực. Washington trước đó cũng đã ký thỏa thuận riêng với Cook về hợp tác thăm dò khoáng sản đáy biển.
Các khoáng chất như cobalt và nickel; là nguyên liệu chiến lược cho ngành xe điện, pin và công nghệ quốc phòng. Khi thương chiến Mỹ – Trung làm đứt gãy chuỗi cung ứng; cả hai cường quốc đều đẩy mạnh chiến lược kiểm soát nguồn tài nguyên biển sâu. Dù chưa có dự án khai thác thương mại nào; giới chuyên gia cảnh báo hoạt động này; có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái đại dương.
Theo: Tuổi Trẻ