Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động chăm sóc sức khỏe học sinh khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, đồng thời siết chặt an ninh, an toàn trường học trong dịp Tết Nguyên đán 2026
- Chủ tịch TSL tốt nghiệp đại học danh giá, cầm đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm
- Đèo Khánh Lê: Những vệt núi “chảy” ám ảnh sau thảm kịch
- Quảng Ninh khởi tố 10 người sau vụ việc tại Trung tâm xã hội Hải Hà; công an đang điều tra làm rõ.
Tóm tắt nội dung
Siết chặt an ninh, an toàn trường học dịp Tết
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Nội dung tập trung vào chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng ngừa tai nạn và vi phạm pháp luật. Các trường phải chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường quản lý học sinh ngoài giờ học, nhất là trong thời gian trước và sau Tết.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe học sinh
Trước diễn biến thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Các đơn vị cần bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, căng tin; theo dõi sát sức khỏe học sinh, đặc biệt là học sinh mầm non và tiểu học. Nhà trường chủ động các biện pháp giữ ấm, điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp, hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.
Tăng cường phòng cháy, phòng chống lừa đảo và quản lý tài sản
Sở GD-ĐT Hà Nội đồng thời yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, quán triệt quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, phối hợp phòng ngừa vi phạm về pháo và cháy nổ trong dịp Tết. Các đơn vị cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, nhất là các hình thức lừa đảo trên không gian mạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, việc làm, du học, thương mại điện tử và tiền ảo. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý.
Bên cạnh đó, các trường tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch; chấp hành quy tắc ứng xử nơi công cộng; tuân thủ quy định về sử dụng rượu, bia; tổ chức đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực bảo vệ; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, tài sản; kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong thời gian nghỉ lễ
Theo: Báo An ninh Thủ đô