Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị truy tố về tội lừa dối khách hàng do có sai phạm liên quan dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh tội lừa dối khách hàng

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, bị truy tố với cáo buộc quảng cáo sai về căn hộ chung cư xây trái phép tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, để bán cho khách hàng.

Ông Thản, được tại ngoại, bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Liên quan sai phạm, VKS truy tố ông Nguyễn Duy Uyển (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt 3-12 năm tù.

Tại vụ án này, ông Thản bị truy tố trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, thuộc tập đoàn Mường Thanh. Ông bị khởi tố vào tháng 7/2019, gần hai năm sau Công an Hà Nội ra kết luận điều tra, theo VnExpress.

Phó phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt

Ngày 23/4, liên quan đến sai phạm trong việc đăng kiểm phương tiện đường thủy, Công an TPHCM đã khởi tố ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 người khác về tội “Nhận hối lộ”.

3 người khác cùng bị khởi tố, gồm các ông: Phạm Đình Thắm (Đăng kiểm viên Phòng Tàu sông); Lương Đức Thái và Vũ Đức Nhất (cùng giữ chức vụ Phó giám đốc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương), mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Mỗi tấn thép giảm một triệu đồng trong tháng 4

Trong một tháng, nhiều đơn vị điều chỉnh giá thép 2-3 lần liên tiếp, hiện mỗi tấn giảm khoảng một triệu đồng, về quanh 15 triệu đồng.

Hòa Phát (HPG) vừa hạ giá thép cuộn CB240 về 15 triệu đồng một tấn, giảm 200.000 đồng so với hồi giữa tháng. Thép thanh vằn CB300 D10 cũng được điều chỉnh 130.000 đồng về 15,45 triệu đồng một tấn. Đây là lần thứ ba trong tháng này, Hòa Phát giảm giá thép, lũy kế đến nay đã hạ gần một triệu đồng mỗi tấn.

Tương tự, các thương hiệu khác như Việt Ý, Việt Đức, Việt Nhật, Pomina… cũng liên tục điều chỉnh giá bán sản phẩm. Như vậy, sau giai đoạn tăng 6 lần liên tiếp trong tháng 1 và tháng 2, mặt bằng giá thép nay trở lại mức đầu năm, theo VnExpress.

Vụ lật thuyền trên sông Lô: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Theo Dân trí, ngày 23/4, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là chị T.T.H. (SN 1985, ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên).

Theo ông Tuấn, chị H. được tìm thấy vào khoảng 6h15 cùng ngày, ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 4km về phía hạ lưu.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 20/4, trên địa bàn xã Đạo Đức xảy ra vụ lật thuyền. Thời điểm đó trên thuyền có 7 người, 4 người đã được đưa lên bờ an toàn, còn 3 người mất tích.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô (ảnh chụp màn hình trên báo TTXVN).

Xe chở gỗ keo đổ lật vào nhà dân, 2 thai phụ và nhiều người bị thương

Một xe chở gỗ keo bất ngờ đổ lật vào nhà dân khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 thai phụ và nhiều trẻ nhỏ.

Theo Sức khoẻ & đời sống, đại diện UBND xã Ba Động (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương.

Khoảng 18h20 ngày 22/4. Ôtô tải kéo theo sơmi rơmooc biển số 15R-103… chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ – cảng Dung Quất.  Khi đi đến Km 23+300 Quốc lộ 24 đoạn qua thôn Suối Loa, xã Ba Động (Ba Tơ) thì xe bất ngờ bị lật. Gỗ keo từ trên xe đổ ra đường, lao vào nhà dân đang tổ chức tiệc sinh nhật ven đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 người lớn và 3 trẻ em. Cả 4 nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 1 ôtô và 6 mô tô đang dừng, đỗ ven đường bị hư hỏng nặng.