Dòng tweet chăm lo cho lợi ích của người dân Mỹ của TT Trump; đã lột mặt nạ của truyền thông và chính trị gia cánh tả.

Các phương tiện truyền thông và đảng Dân chủ cố gắng biến tổng thống trở thành kẻ xấu; trì hoãn việc ký dự luật cứu trợ COVID-19. Họ không nói với người dân Mỹ rằng Tổng thống Trump muốn nhiều tiền hơn (2000$) cho người Mỹ; và loại “lợi ích nhóm” ra khỏi gói cứu trợ “sặc mùi” lợi ích nhóm.

Nếu không có dòng tweet của Tổng thống Trump hầu hết người Mỹ không nhận ra; gói cứu trợ COVID 900 tỷ đô la được gộp với gói chi tiêu trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la. (Chúng có thể được tách biệt vì chúng là các khoản chi riêng biệt)….

Hoa Kỳ: TT Trump hiệu triệu cho ngày 06/01

“Đây là bài học: không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ nhượng bộ; không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ; không bao giờ – dù chỉ một chút – không bao giờ nhượng bộ; ngoại trừ niềm tin vào danh dự và đạo đức cao thượng. Không bao giờ khuất phục trước áp bức; không bao giờ khuất phục trước sức mạnh dường như áp đảo của kẻ thù. ” – Winston Churchill

Tổng thống Trump vừa tweet một bình luận rất thú vị nói với người Mỹ rằng ngày 6/1 là chìa khóa để lật ngược tình thế. Ông tuyên bố: Bộ Tư pháp và FBI không làm gì đối với hành động gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông gọi cuộc bầu cử là “Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta.”

Tổng thống đã kết thúc dòng tweet của mình bằng một câu khích lệ “Đừng bao giờ bỏ cuộc” và kêu gọi những người ủng hộ gặp mặt ở thủ đô Washington ngày 6/12021.

Bộ “Tư pháp” và FBI đã không làm gì với Gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta, mặc dù có nhiều bằng chứng. Họ nên xấu hổ. Lịch sử sẽ ghi nhớ. Không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp mọi người ở D.C. vào ngày 6/1.

Biến thể Virus Vũ Hán lây ngược từ Anh qua châu Á,

Theo Reuters, Singapore ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể virus Vũ Hán hôm 24/12. Người bệnh từ Anh tới Singapore hôm 6/12. Singapore đã phong tỏa nhập cảnh đối với Anh phòng lây nhiễm biến thể virus mới.

Hôm 25/12, Nhật Bản đã xác nhận 5 ca nhiễm biến chủng chủng từ Anh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch mới có yêu cầu các bên liên quan làm rõ biến thể mới của virus Vũ Hán đã vào Việt Nam chưa.

TT Trump Covid-19
Trong số 23 đột biến của biến thể virus Vũ Hán ở Anh, 17 nằm ở bộ gen hình thành nên các protein của virus, và 8 trong số đó nằm ở khu vực quy định gai protein – bộ phận giúp virus Vũ Hán xâm nhập tế bào người. Báo cáo của Hiệp hội nghiên cứu gen Vương quốc Anh gọi đây là thay đổi lớn “chưa từng có” trong đại dịch COVID-19. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy các biến thể corona mới làm tăng tính trầm trọng của bệnh, các nghiên cứu ban đầu nhận định virus trở nên dễ lây hơn chủng gốc từ 70 – 100%. Và hiển nhiên, khi số ca bệnh tăng cũng đồng nghĩa số ca nhập viện và số người chết tăng theo.

Tăng giá xăng dầu lần thứ 3 liên tiếp, RON95 vượt mốc 16.000 đồng

Hôm 26/12, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu 15 ngày/lần.

Giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 472 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 389 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 15.518 đồng/lít và xăng RON 95 là 16.479 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 484 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít; dầu mazut tăng 330 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 12.376 đồng/lít; dầu hỏa là 11.188 đồng/lít và dầu mazut là 12.272 đồng/kg.

Vé xe Tết ở miền Nam tăng 60%

Theo Bến xe Miền Đông, lượng khách năm nay giảm 5-10%. Ngày cao điểm từ 24-29/12 âm lịch (5-10/2/2021), khoảng 45.000-49.000 khách, thấp hơn 2.000-3.000 người so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên giá vé dự kiến dịp Tết sẽ tăng 40-60% so với ngày thường. Bến xe Miền Đông sẽ bán vé Tết từ ngày 12/1/2021; thời gian bán từ 5h-19h mỗi ngày.

Bến xe Miền Tây dự báo giảm 10-15%, giá vé dự kiến tăng tối đa 40% trong 5 ngày cao điểm. Vé Tết được bán trước nửa tháng tại các quầy vé trong bến và các kênh trực tuyến cùng các hãng xe.

EVN dừng ký hợp đồng mua điện mặt trời mái nhà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sẽ không ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà sau 31/12. Do mô hình, quy mô và giá mua bán điện tương ứng năm tới vẫn đang được nghiên cứu, chưa xác định.Trong thời gian chờ hướng dẫn EVN sẽ chốt danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành thương mại đến thời điểm 24h ngày 31/12. Các công ty điện lực cũng sẽ dừng tiếp nhận, giải quyết yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống phát triển sau ngày 31/12 cho đến khi có hướng dẫn mới.

Mời các bạn xem video tin tức buổi sáng ngày 27/12