Sở Giao thông TP. HCM sẽ cấm xe lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh trong gần 6 tháng (từ ngày 3/10/2020 đến 29/3/2021) để thi công dự án sửa chữa tuyến đường này.

Cơ quan chức năng sẽ tháo dải phân cách chặn giao lộ Nguyễn Văn Thương – Điện Biên Phủ trước đó để tổ chức hướng đi mới. Theo đó, lộ trình thay thế với các loại xe như sau:

Lộ trình thay thế đối với ôtô: cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ (quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ – Nguyễn Văn Thương) – Điện Biên Phủ – đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình thay thế với xe 2 bánh: cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – quay đầu tại ngã tư Hàng Xanh – Điện Biên Phủ – hẻm 602 Điện Biên Phủ (Nguyễn Văn Thương nối dài) – Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngoài ra, Sở này cũng đang triển khai một số giải pháp để hạn chế ùn tắc, đồng thời sẽ theo dõi tối thiểu là 5 ngày mới bắt đầu thi công tuyến đường này.

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2019 với tổng đầu tư gần 473 tỷ đồng, tổng chiều dài 3,2 km đi qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh nhằm giúp giải quyết ngập úng cho khu vực trên. Dự kiến toàn bộ dự án sửa chữa hoàn thành trước 30/4/2021.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đưa vào sử dụng năm 2002, là tuyến đường kết nối cửa ngõ phía Đông với trung tâm TP. HCM. Tuyến đường này sau thời gian khai thác bị lún sâu, thường xuyên ngập nặng.