Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học 2025-2026, trong đó quy định thời điểm tựu trường, khai giảng, kết thúc năm học và lịch thi tốt nghiệp THPT.
- Chồng ngoại tình: 3 sai lầm khiến người vợ đánh mất cả hôn nhân lẫn phẩm giá
- 5 tiêu chí vàng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc
- Đường dây ma túy ngụy trang trong loa
Tóm tắt nội dung
Tựu trường linh hoạt, khai giảng thống nhất 5-9
Theo khung thời gian mới, học sinh cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2025. Các lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất trước khai giảng 2 tuần để làm quen nề nếp hoặc ôn tập cuối cấp. Các khối còn lại được phép tựu trường sớm nhất trước lễ khai giảng 1 tuần.
Thời điểm cụ thể do từng địa phương quyết định, nhưng phải đảm bảo 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần).
Lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra 11 và 12/6/2026, sớm hơn so với năm nay.
Bộ GD&ĐT cho biết điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện để các địa phương tổ chức tuyển sinh lớp 10 trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp.
Thời gian kết thúc năm học và xét tốt nghiệp
- Kết thúc học kỳ I: trước 18/1/2026
- Kết thúc năm học: trước 31/5/2026
- Xét công nhận hoàn thành tiểu học, tốt nghiệp THCS: trước 30/6/2026
- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp: trước 31/7/2026
Nghỉ lễ, nghỉ hè theo luật
Các ngày nghỉ lễ, Tết áp dụng theo Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên chủ yếu vào kỳ nghỉ hè, nhưng có thể sắp xếp linh hoạt theo kế hoạch của địa phương.
Bộ cũng yêu cầu kế hoạch năm học giữa các cấp học trong cùng địa bàn phải đồng bộ, nhất là với trường phổ thông nhiều cấp.
Nếu bạn muốn, tôi có thể thêm một bản đồ hoặc bảng tóm tắt khung thời gian năm học 2025-2026 để bài báo trực quan và dễ theo dõi hơn.
Bạn có muốn tôi làm bản đó không?
Nguồn: Tuổi trẻ