Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ áp dụng nguyên tắc học gần nhà thay cho tuyển sinh theo địa giới hành chính từ năm học 2026–2027, áp dụng toàn quốc.
- Tổng thống Trump đảo chiều chiến lược: Không đàm phán từng nước, áp thuế chung cho cả thế giới
- Lãnh đạo thế giới phản ứng sau cuộc hòa đàm Nga – Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ
- Phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung
Chuyển đổi phương thức tuyển sinh đầu cấp
Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ năm học 2026–2027, chính sách tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 sẽ có thay đổi lớn. Theo đó, nguyên tắc tuyển sinh theo địa giới hành chính (còn gọi là theo tuyến) sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, học sinh sẽ được phân trường theo tiêu chí gần nơi cư trú thực tế.
Công nghệ bản đồ GIS được ứng dụng vào tuyển sinh
Việc thay đổi chính sách dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống bản đồ số GIS (Geographic Information System). TP.HCM là địa phương tiên phong triển khai thí điểm từ năm 2023. Hà Nội cũng đang chuẩn bị áp dụng hệ thống này từ năm học 2026–2027.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết, GIS sẽ giúp xác định chính xác khoảng cách từ nhà đến trường, đảm bảo học sinh được học tại ngôi trường gần nhất. Chính sách này vừa giúp phụ huynh thuận tiện trong đưa đón con, vừa giảm áp lực giao thông đô thị.
Thay đổi quản lý trường học theo đơn vị hành chính mới
Theo kế hoạch tổ chức lại đơn vị hành chính và chính quyền hai cấp, trung bình mỗi xã/phường sẽ có khoảng 7.000 học sinh. Các trường mầm non, tiểu học và THCS sẽ được chuyển từ cấp huyện về cấp xã quản lý. Tuy nhiên, hiện mỗi xã chỉ có khoảng hai công chức phụ trách giáo dục, đặt ra yêu cầu điều chỉnh hợp lý bộ máy nhân sự.
Không sáp nhập máy móc, đảm bảo ổn định hoạt động trường lớp
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc thay đổi đơn vị hành chính không đồng nghĩa với sáp nhập cơ học các cơ sở giáo dục. “Cần ưu tiên sự ổn định trong vận hành của các trường. Sau khi hoàn tất tổ chức bộ máy và đánh giá tổng thể, việc rà soát, sắp xếp lại sẽ được thực hiện nếu thật sự cần thiết”, ông nói. Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết cho các địa phương.
Theo: Dantri