Hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025, U22 Malaysia đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng B và tiến vào chung kết dù quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế
- Mưa lũ Đắk Lắk: 27 người chết, hơn 200.000 nhà bị ngập
- Ông Trump đặt thời hạn chấp nhận thỏa thuận 28 điểm, ông Zelensky nói sẽ đề xuất phương án thay thế
- Ý nghĩa cuối cùng của đời người, không phải tiền bạc hay tuổi thọ, mà chính là điều này
U22 malaysia quyết tâm tạo dấu ấn với lực lượng trẻ
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain đã triệu tập 25 cầu thủ, chủ yếu đến từ các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Sự góp mặt của hai cầu thủ lai và nhập tịch Fergus Tierney cùng Ziad El Basheer được xem là điểm nhấn giúp đội tuyển tăng thêm chất lượng. Đây được kỳ vọng là nền tảng để Malaysia hướng đến mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với U22 Việt Nam.
Việc không tập trung trong FIFA Days tháng 11 khiến đội tuyển nhận nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên HLV Nafuzi Zain vẫn tỏ rõ sự bình tĩnh. Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch xây dựng đội hình sẽ được triển khai dồn lực vào cuối tháng 11, khi toàn đội hội quân đầy đủ. Mục tiêu của Malaysia không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn tiến càng xa càng tốt tại giải đấu năm nay.
Thể thức thi đấu mới tạo sức ép lớn cho các đội bảng B
Thể thức môn bóng đá nam SEA Games 33 chia 10 đội thành 3 bảng, trong đó hai bảng có 3 đội và bảng còn lại có 4 đội. Chỉ ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất mới được vào bán kết. Do bảng C sở hữu 4 đội, lợi thế nghiêng về bảng này trong việc tranh suất nhì bảng, khiến Malaysia và Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp cho vị trí đầu bảng nếu muốn đi tiếp.
U22 Malaysia dự kiến bắt đầu tập luyện từ ngày 26/11 đến 4/12 trước khi di chuyển đến Songkhla (Thái Lan) vào ngày 5/12 để bước vào hành trình tại bảng B. Dù thời gian chuẩn bị không dài, ban huấn luyện tin rằng sự tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút sẽ giúp đội hoàn thiện lối chơi và đạt phong độ tốt nhất khi bước vào giải.
Theo: Khai Mở