Tư lệnh Ukraine yêu cầu chuyển các hoạt động huấn luyện xuống hầm ngầm do lo sợ UAV cảm tử Nga tấn công. Nhiều bãi tập đã trở thành mục tiêu không kích
- Động đất 8,8 độ Richter ngoài khơi Nga: Việt Nam có bị ảnh hưởng?
- Mỹ áp lệnh trừng phạt mạng lưới vận tải biển của Iran
- Hiếm muộn và ngại sinh: Ám ảnh dân số Việt tương lai
Tóm tắt nội dung
Nga không kích dữ dội, Ukraine huấn luyện dưới lòng đất
Ngày 30-7, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã tổ chức cuộc họp về công tác huấn luyện quân đội trong bối cảnh chiến sự leo thang.
Theo hãng tin RBC-Ukraine, ông Syrskyi yêu cầu các đơn vị phải chuyển quá trình huấn luyện xuống lòng đất, đặc biệt tại các bãi tập và trung tâm đào tạo.
Ukraine cảnh giác cao độ trước UAV và tên lửa Nga
Tư lệnh Syrskyi cảnh báo:
“Toàn bộ Ukraine hiện nằm trong vùng nguy hiểm, dễ bị tấn công bằng tên lửa và UAV. Việc tuân thủ các biện pháp an toàn là bắt buộc.”
Ông nhấn mạnh rằng các đơn vị huấn luyện cần phản ứng tức thì với cảnh báo không kích hoặc khi phát hiện UAV trinh sát của đối phương.
Nga sử dụng UAV Geranium tấn công dồn dập
Đêm 30-7 rạng sáng 31-7, hàng trăm UAV cảm tử Geranium của Nga, bao gồm cả loại Geranium-3 hiện đại, đã xâm nhập sâu vào không phận Ukraine.
Theo truyền thông Ukraine, các UAV này tập trung tấn công cơ sở quân sự, kho đạn, trung tâm hậu cần và hạ tầng quan trọng.
Đáng chú ý, Geranium-3 có tốc độ cao và khả năng cơ động vượt trội, khiến việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine.
Giao tranh ác liệt tại Pokrovsk và các vùng lân cận
Các cuộc không kích diễn ra đồng thời với đợt tấn công trên bộ của Nga vào thành phố Pokrovsk, nơi quân Nga đã áp sát và kiểm soát nhiều vị trí gần khu chợ trung tâm.
Chiến sự cũng đang leo thang tại các khu vực Mirnograd, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava và Sumy, nơi từng nhiều lần bị tập kích bằng UAV hoặc tên lửa.
Giới chức Ukraine xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt, song chưa công bố chi tiết về mức độ thiệt hại.
Hàng loạt bãi tập Ukraine bị tấn công
Theo RBC-Ukraine, Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào bãi tập và trung tâm huấn luyện trên khắp Ukraine:
- Ngày 29-7: Tên lửa Nga phá hủy một đơn vị huấn luyện của lục quân Ukraine.
- Ngày 22-6: Một lữ đoàn cơ giới ở Kherson bị tấn công.
- Tháng 5: Một trường bắn ở vùng Sumy trúng UAV.
- Tháng 6: Các bãi tập tại Dnipropetrovsk và Poltava bị tấn công liên tiếp.
Những cuộc tấn công này khiến Ukraine phải điều chỉnh toàn bộ chiến lược huấn luyện quân sự, nhằm giảm thiểu thương vong và bảo vệ lực lượng dự bị.
Thay đổi nhân sự giữa lúc căng thẳng leo thang
Giữa bối cảnh bị không kích liên tục, quân đội Ukraine cũng thực hiện điều chỉnh nhân sự cấp cao.
Chuẩn tướng Hennadii Shapovalov đã được bổ nhiệm thay thế Tư lệnh lục quân Mykhailo Drapatyi, người vừa từ chức và chuyển sang chỉ huy Lực lượng Liên hợp.
Việc Nga mở rộng quy mô tấn công bằng UAV cảm tử và tên lửa, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch trên bộ, đang khiến Ukraine đối mặt với thách thức quân sự nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, việc chuyển hoạt động huấn luyện xuống lòng đất là giải pháp tình thế bắt buộc, nhằm duy trì năng lực phòng thủ và bảo vệ nhân lực trước làn sóng không kích mới.
Theo: Người lao động