Nga liên tiếp không kích Ukraine trong đêm 16/7, gây rung chuyển nhiều thành phố ngay sau tối hậu thư 50 ngày chấm dứt xung đột từ ông Trump.
- Bà Melania Trump bất ngờ được người Ukraine gọi là “đặc vụ quốc dân”
- Ukraine hứng mưa hỏa lực Nga sau tối hậu thư của ông Trump 14/7
- Hạn chót 50 ngày cho Nga: Tối hậu thư từ Nhà Trắng
Tóm tắt nội dung
Nhiều thành phố Ukraine rung chuyển vì đòn không kích dữ dội từ Nga
Trong đêm 16/7, loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Ukraine khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Diễn biến này xảy ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp thuế quan cứng rắn từ Washington.
Kiev và Kharkiv chìm trong tiếng nổ, UAV Shahed tấn công dồn dập
Theo Kyiv Independent, vào khoảng 1h sáng ngày 16/7 (giờ địa phương), thủ đô Kiev ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn cùng âm thanh của hệ thống phòng không hoạt động dày đặc. Không quân Ukraine đã phát cảnh báo liên tiếp về các đợt UAV tấn công từ Nga, trong đó có UAV Shahed, nhắm vào Kiev và nhiều tỉnh phía tây, bao gồm cả các khu vực xa chiến tuyến.
Thành phố Kharkiv, ở phía đông bắc Ukraine, hứng chịu làn sóng hỏa lực đặc biệt dữ dội. Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết, chỉ trong vòng 20 phút đã có ít nhất 17 vụ nổ được ghi nhận tại đây. Các UAV tập trung tấn công vào một cơ sở dân sự ở quận Kyivskyi, khiến một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát. Ba người bị thương đã được xác nhận.
Tình trạng mất điện diện rộng tại Kryvi Rih, UAV tràn xuống miền Nam
Tại Kryvi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), loạt UAV tấn công khiến nhiều khu vực mất điện trên diện rộng. Ông Oleksandr Vikul – người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố – xác nhận một cư dân địa phương bị thương. Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại thành phố Izmail, tỉnh Odessa ở miền Nam Ukraine.
Từ cuối mùa xuân đến nay, Nga tăng cường các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Đáng chú ý, ngày 9/7 được ghi nhận là thời điểm diễn ra cuộc không kích lớn nhất kể từ đầu xung đột, khi Moscow sử dụng tới 728 UAV Shahed và UAV mồi nhử, kết hợp với 7 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K và 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Ukraine công bố con số tấn công “khủng” trong một tuần
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/7 cho biết, chỉ trong vòng một tuần, Nga đã phóng hơn 1.800 UAV tầm xa, hơn 1.200 quả bom lượn và ít nhất 83 tên lửa các loại nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Những con số cho thấy mức độ leo thang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của Moscow trước áp lực quốc tế gia tăng.
Theo: vietnamnet