Ukraine đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng tuyến 3 lớp với hào chống tăng, rào thép gai và công sự ngầm nhằm ngăn chặn đòn tấn công dữ dội từ Nga.

Phòng tuyến 3 lớp trải dài miền Đông Ukraine

Tại nhiều cánh đồng ở miền Đông Ukraine, các hào chống tăng và rào thép gai được dựng lên nối dài tới tận chân trời. Đây là một phần trong hệ thống công sự mà Kiev kỳ vọng có thể đủ nhanh và đủ xa để cản bước tiến quân mùa hè của Nga.

Đại tá Oleh Rezunenko, kỹ sư quân sự giám sát một đoạn phòng tuyến dài gần 321 km, cho biết: “Đội quân nào đào sâu hơn thì đội quân đó sống sót”.

Tuyến phòng thủ gồm nhiều lớp chiến hào, hầm ngầm, ụ răng rồng bằng bê tông và chướng ngại vật chống cơ giới. Công trình này kéo dài từ Kharkov ở phía Bắc đến Zaporizhzhia ở phía Nam, nhằm chặn đứng các mũi tấn công của Nga.

Những thách thức trong quá trình xây dựng

Theo giới chức Ukraine, dự án củng cố phòng tuyến đã bước sang năm thứ hai nhưng tiến độ chậm do các cuộc tấn công liên tục và những bê bối tham nhũng. Trong khi đó, Nga đang tung thêm hàng chục nghìn binh sĩ cùng chiến thuật linh hoạt để dần chiếm thêm lãnh thổ.

Trong 18 tháng qua, quân đội Nga đã chọc thủng nhiều điểm yếu và tận dụng sự phòng thủ mỏng ở phía Bắc để mở chiến dịch mới với khoảng 50.000 quân. Ukraine hy vọng việc dựng phòng tuyến 3 lớp sẽ ngăn kịch bản tương tự tái diễn ở Donetsk, nơi các thành phố Pokrovsk và Kostyantynivka đang bị uy hiếp.

Nga tăng cường UAV và pháo binh

Một trong những thách thức lớn là chiến thuật “bào mòn” bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. UAV thường xuyên tấn công xe cơ giới và thiết bị công binh, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong và mất mát trang thiết bị.

Điều này buộc Kiev phải đào hào sâu hơn dưới lòng đất, bổ sung hầm trú ẩn, lưới chống UAV và các công trình kiên cố để giảm thiệt hại. Các tuyến chiến hào mới tuy nhỏ hơn nhưng được xây dựng nhanh hơn gấp đôi, chỉ mất khoảng ba tuần cho một đoạn đủ sức chứa một tiểu đội.

Chính phủ Ukraine tăng chi ngân sách phòng thủ

Chính phủ Ukraine cho biết đã phân bổ hơn 46 tỷ hryvnia (khoảng 1,1 tỷ USD) cho việc xây dựng phòng tuyến trong năm 2024, tương đương gần 2% chi tiêu quân sự. Con số năm nay được cho là lớn hơn, dù chưa công bố cụ thể.

Thống đốc vùng Zaporizhzhia Ivan Fedorov nhấn mạnh: “Chúng tôi đang sử dụng tất cả nguồn lực hiện có nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công bằng pháo binh và bom lượn.

Cuộc đua điều chỉnh chiến thuật phòng thủ

Các chuyên gia quân sự nhận định quá trình xây dựng phòng tuyến giống như “vừa lái máy bay vừa chế tạo máy bay”, bởi sự thay đổi chóng mặt của chiến trường có thể khiến công sự nhanh chóng lạc hậu.

Trong khi bộ chỉ huy Ukraine vẫn ưu tiên các biện pháp phòng thủ truyền thống như hào chống tăng, lực lượng công binh phải thường xuyên điều chỉnh chiến thuật, bổ sung chướng ngại vật kim loại và thiết bị chống bộ binh cơ động của Nga.

Serhiy Aborin, tham mưu trưởng Trung đoàn Công binh thuộc Lực lượng Hỗ trợ Ukraine, khẳng định: “Chúng tôi nghiên cứu kỹ những gì đối phương đang làm để kịp thời điều chỉnh hệ thống phòng thủ”.

Theo: VOV