Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-30 của Nga trong vòng 24 giờ, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng không quân Moscow trên biển Đen.
- Giá vàng thế giới xác lập kỷ lục mới 5.500 USD/ounce do bất ổn địa chính trị
- 7 dấu hiệu cho thấy trẻ đang có vấn đề về tâm lý
- Mourinho xin lỗi Arbeloa sau chiến thắng nghẹt thở trước Real Madrid
Trong một diễn biến mới nhất của xung đột, hệ thống phòng không Ukraine đã hoạt động hiệu quả, ngăn chặn các đợt không kích và khiến phía Nga mất đi những khí tài chiến lược quan trọng.
Tổn thất của không quân Nga trên biển Đen và lãnh thổ nội địa
Theo các báo cáo từ quân đội Ukraine, hai máy bay chiến đấu của Nga đã bị bắn rơi trong cùng một ngày. Ban đầu, các nguồn tin nhận định cả hai đều là tiêm kích ném bom Su-34. Tuy nhiên, ông Andriy Kovalenko, Giám đốc Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, sau đó đính chính rằng Nga thực tế đã mất một chiếc Su-34 và một chiếc Su-30.
Chi tiết về vụ việc bao gồm:
- Chiếc thứ nhất: Được xác định bị bắn rơi trên vùng trời biển Đen và nhiều khả năng đã bị phá hủy hoàn toàn.
- Chiếc thứ hai: Trúng hỏa lực phòng không và rơi xuống khu vực thuộc lãnh thổ Nga.
Đáng chú ý, thông tin về vụ bắn rơi đầu tiên ban đầu xuất hiện trên các kênh truyền thông thân Nga trước khi phía Ukraine đưa ra các tuyên bố chính thức. Đây được coi là tổn thất nặng nề đối với lực lượng không quân Nga, vốn đang sử dụng dòng Su-34 với tần suất cao để triển khai bom lượn và tên lửa.
Chiến lược làm suy yếu sức mạnh không quân đối phương
Việc bắn hạ các tiêm kích hiện đại này nằm trong chiến dịch rộng lớn của Kiev nhằm làm suy yếu khả năng tác chiến trên không của Moscow. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngoài các tiêm kích, lực lượng phòng không nước này cũng đã đánh chặn thành công hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua.
Ông Dmytro Zhmailo, Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, nhận định rằng các chiến dịch “đánh phủ đầu” vào các sân bay quân sự và kho đạn dược trong thời gian qua đã buộc Nga phải điều chỉnh cách thức triển khai lực lượng. Những đòn tấn công bằng UAV đặc nhiệm và hệ thống phòng không tầm xa đã gây thiệt hại cho phía Nga hơn 1 tỷ USD, đồng thời tạo ra áp lực tâm lý lớn đối với đội ngũ phi công Nga đang tham chiến.
Theo: Báo Mới