Những ngày gần đây, vỉa hè Hà Nội thông thoáng hơn tại nhiều tuyến phố, song tình trạng lấn chiếm vẫn tồn tại cục bộ, cho thấy việc duy trì trật tự còn chưa đồng đều.

Chuyển biến tích cực tại nhiều tuyến phố trung tâm

Trong tháng 3, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp của người dân, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm , với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. 

Ghi nhận ngày 20/4/2026 cho thấy, tại nhiều khu vực ở Hà Nội, đặc biệt là các tuyến phố trung tâm và khu phố cổ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm đáng kể so với trước. Nhiều đoạn đường từng bị hàng quán, xe cộ chiếm dụng nay đã được sắp xếp lại, trả lại không gian cho người đi bộ. Người dân có thể di chuyển thuận tiện hơn mà không phải xuống lòng đường như trước.

Tại các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Giảng Võ hay Trần Huy Liệu, vỉa hè trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn. Việc chấn chỉnh trật tự đô thị giúp bộ mặt thành phố có nhiều cải thiện, đặc biệt trong mắt du khách quốc tế. Một số du khách cho rằng việc đảm bảo lối đi bộ rộng rãi mang lại cảm giác an toàn và văn minh hơn cho đô thị.

Kết quả này đến từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng địa phương. Chính quyền nhiều quận đã triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm duy trì trật tự vỉa hè, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Tuy vậy, thực tế cho thấy sự thay đổi chưa đồng đều giữa các khu vực, đòi hỏi sự duy trì thường xuyên và quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra cục bộ

Dù đạt được những kết quả ban đầu, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa được xử lý triệt để. Tại một số tuyến phố khác, hàng quán vẫn tận dụng từng khoảng trống nhỏ trên vỉa hè để bày bàn ghế, biển quảng cáo hoặc đỗ xe. Thậm chí có nơi người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng một phần.

Theo ghi nhận cùng ngày 20/4/2026, hiện tượng “lấn từng centimet” diễn ra khá phổ biến ở những khu vực thiếu sự kiểm tra thường xuyên. Khi lực lượng chức năng vắng mặt, một số hộ kinh doanh có xu hướng tái chiếm dụng vỉa hè, gây mất trật tự đô thị. Điều này cho thấy công tác quản lý vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố giám sát liên tục.

Việc siết chặt quản lý vỉa hè cũng tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh. Một số hộ buôn bán nhỏ cho biết lượng khách giảm khi không còn không gian bày bán ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn đồng tình với chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, cho rằng đây là giải pháp cần thiết để xây dựng đô thị văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Theo: Báo Dân trí