Nhóm bác sĩ thú y và nhân viên thuộc công viên quốc gia Khao Yai ở Thái Lan hôm 13/7 đã thực hiện cuộc giải cứu kéo dài 3 tiếng đầy kịch tính khi một cặp voi mẹ và voi con bị mắc kẹt dưới miệng hố.

Theo CNN, cuộc giải cứu diễn ra giữa cơn mưa tầm tã hôm 13/7 tại công viên Khao Yai ở tỉnh Nakhon Nayok. Ban đầu chỉ có voi con một tuổi bị rơi xuống hố thoát nước sâu 2m bên đường.

voi me con2
Lực lượng cứu hộ tìm cách vớt voi con khỏi hố (ảnh chụp màn hình Reuters).

Các nhân viên cho hay lúc đó voi mẹ căng thẳng và cố tìm cách đến gần con, nên nhóm cứu hộ buộc phải bắn thuốc an thần làm dịu voi mẹ để tiếp cận con non. Nhưng không may voi mẹ tiến tới gần con trước khi ngấm thuốc và ngã đập đầu vào thành bê tông bất tỉnh, đầu cũng bị mắc kẹt luôn.

Lực lượng cứu hộ đã dùng cần cẩu để nâng voi mẹ lên khỏi hố và dùng máy xúc để đào đường dốc cho voi con trèo lên. Nhóm bác sĩ thú y đã phải thực hiện hồi sức tim phổi cho voi mẹ bằng cách nhảy phía trên.

Sau khi thoát khỏi miệng cống, voi con tiến đến bú mẹ. Voi mẹ nhanh chóng có ý thức trở lại và cả hai được trả về thiên nhiên.

Hai mẹ con voi trở về với nơi hoang dã (ảnh chụp màn hình Reuters).

Có thể bạn quan tâm:

Từ Khóa: