Bị thanh niên trêu ghẹo, cá sấu đưa chân lên gạt khẽ tay anh ta ra khỏi người vì nhột.

Đoạn video ghi lại hình ảnh, chàng trai đứng phía sau lấy tay chọc vào lưng cá sấu trong lúc con vật đang ngủ say.

Thấy buồn trên lưng, cá sấu đưa chân trái lên vỗ nhẹ 1 cái để gạt tay thanh niên ra khỏi người mình.

Mời quý độc giả xem video (nguồn VnExpress):

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Bỏ cái tay ra!”.

“M có thấy t đang ngủ không hả? ra chỗ khác chơi”.

“Anh đang mơ đẹp, biến đi”.

“Không phải chỗ đấy, đồ ngốc!”.

“Tính ra cá sấu không phải xấu mà là ta chưa biết cách tương tác với nó”.

Cá sấu cũng biết “nhột”

Mặc dù sở hữu bộ da rất dày và xù xì nhưng cá sấu lại là một trong những loài vật có độ xúc cảm trên da cao nhất.

Theo Người Lao Động, nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Vanderbilt phát hiện cá sấu có xúc cảm đặc biệt nhờ vào những nốt lồi trên da. Trong đó chứa những bộ phận cảm biến khiến độ nhạy cảm với áp lực và dao động cao hơn cả xúc cảm của ngón tay người.

Đối với loài cá sấu châu Mỹ (alligator), những nốt nhạy cảm này tập trung rất nhiều quanh mặt và hàm.

Có thể bạn quan tâm: