Sau khi sút bóng trúng cột dọc, cầu thủ nằm trên sân tiếc nuối, vô tình cản phá cú đá bồi tiếp theo của đồng đội.

Một tình huống “dở khóc dở cười” đã diễn ra trên sân cỏ nước Đức khi một cầu thủ dứt điểm trúng cột dọc trước khi tiếp tục cản phá cú sút bồi của đồng đội.

Cầu thủ dứt điểm trúng cột dọc khi chỉ cách khung thành trống chưa đầy 2 m.
Ngay sau đó, sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn chưa kịp đứng dậy đã bất đắc dĩ trở thành cầu thủ cản phá cơ hội ghi bàn của chính đồng đội mình.

Mời quý đọc giả xem video:

Pha bỏ lỡ bàn thắng khó tin này ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Trên Twitter, nhiều CĐV trêu đùa rằng Janzer là hậu vệ tốt nhất mà SV Meppen sở hữu trong trận đấu này, theo Zing.

Tiền vệ Janzer sinh năm năm 1992, từng chơi cho đội trẻ và đội 2 ở Stuttgart. Anh có thời gian được gọi lên các cấp độ tuyển trẻ từ U16 đến U18 Đức nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Có thể bạn quan tâm: