Chiếc xe được thiết kế sáng tạo với nửa trước là phần đầu của xe phân khối lớn, nhưng khi nhìn đến phần đuôi thì ai nấy đều bật cười khi phát hiên ra đó là một chiếc xe đạp.

Video ghi lại sự việc chàng trai lái chiếc phân khối lớn ấn tượng

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận “sáng tạo ghê”

“Cười đau bụng với anh này luôn.”

“Tốc độ cũng cao phết đấy chứ”

“Đam mê & Sáng tạo .. Tuyệt”

“Xe máy thân thiện môi trường”

Chiếc xe đạp đầu tiên có từ khi nào?

Chiếc xe đạp đầu tiên có tên Draisienne được nam tước Baron Karl von Drais, người Đức sáng chế ra vào năm 1817. Vào mùa hè cùng năm, ông đã giới thiệu mô hình cơ bản đến với nhiều người tại Mannheim. Năm 1818, ông tiếp tục giới thiệu chiếc xe ở Paris.

Video: Chàng trai lái chiếc xe "phân khối lớn" ấn tượng
Mẫu xe đạp Draisine được lưu trữ ở bảo tàng xe 2 bánh tại Đức (ảnh: Điện Máy Xanh).

Chiếc xe này hoạt động bằng cách dùng chân để đẩy xe về phía trước, người lái sẽ ngồi trên khung gỗ và mở rộng hai chân. Xe được điều chỉnh hướng đi bằng cách điều khiển tay cầm và bánh trước rẽ sang trái hoặc phải.