Cả đàn cá vàng cùng nhau giành bóng vượt qua đối thủ rồi đẩy bóng vào lưới như những cầu thủ thực thụ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh, đàn cá có khả năng đặc biệt là đá bóng, chúng nhận bóng rồi rê bóng và vượt qua đối thủ đưa bóng vào gôn như những cầu thủ chuyên nghiệp.

Yang Tianxin chủ của đàn cá này là một người đam mê bóng đá cho biết, anh đã dành khoảng nửa năm để huấn luyện cho những con cá vàng biết cách “đá” bóng.

Một số thông tin cho rằng cá vàng chỉ có trí nhớ trong 7 giây, nhưng điều đó không đúng với đội bóng này.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Bọn này không cần biết mình ở đội nào, cứ đưa được bóng vào lưới là có chén”.

“Cá thông minh quá”.

“Trời, không ngờ còn có skill này nữa, khôn quá”.

“Có vấp cỏ đòi pen ko?”.

Cá vàng Ranchu Nhật Bản

Cá vàng Ranchu, còn gọi là cá vàng lan thọ hay Maruko, một trong những loại cá vàng đầu lân của Nhật Bản. Nó có thân hình khá tròn, lưng cong (chỗ cuối lưng tạo thành một góc nhọn với phần đuôi thẳng – từ đuôi đến cuống đuôi đưa lên một góc 45 độ là lý tưởng).

Tuy không có vây lưng, nhưng loại cá vàng này vẫn bơi bình thường. Ở Nhật Bản, người ta gọi nó là “Vua của cá vàng”. Ranchu có 3 màu chính là cam, đen và xanh lam, ngoài ra còn những vệt màu trên cơ thể như cam trắng, xanh đen hoặc từ 3 màu trở lên.

Ranchu có cơ thể lớn hơn nhiều so với dòng tương tự là cá vàng đầu sư tử. Chúng phát triển chiều dài tối đa từ 15,24 cm đến 17,78 cm, theo Thanh Niên.

Có thể bạn quan tâm: