Rạng sáng 27/1, tàu SE4 chở 30 khách từ TP.HCM đi Hà Nội, khi tới địa phận Hà Nam va chạm với xe tải chở gỗ khiến đầu máy và hai toa xe bị trật bánh, văng khỏi đường ray.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông báo khoảng 4 giờ sáng 27/1, tàu SE4 khi tới đoạn Phủ Lý – Đồng Văn (Hà Nam) đã va phải ô tô tải chở gỗ, theo VnExpress.

Sự cố khiến đầu máy, toa phát điện và toa bưu vụ bị trật khỏi đường ray, trong đó đầu máy văng xuống cạnh mương nước, còn 2 toa bị xoay ngang. Rất may không có thiệt hại về người.

Sự cố va chạm xảy ra tại đoạn đường sắt qua TP.Phủ Lý (Hà Nam) (ảnh chụp màn hình báo Thanh niên).

Vụ tai nạn gây ách tắc đường sắt Bắc – Nam. Toàn bộ hành khách trên tàu đã được chuyển tải sang đường bộ đưa về ga Hà Nội.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do lái xe buồn ngủ nên lạng ô tô tải đâm vào dải lan can bên vệ đường, đổ nghiêng về phía đường ray. Lái tàu đã hãm khẩn cấp nhưng vì cự ly quá gần nên va chạm mạnh với xe tải.

Theo cập nhật từ trang An toàn Giao thông, đến trưa 27/1, hai toa xe bị trật bánh đã được đưa lên đường ray, chờ kéo về ga. Đường sắt bị hư hỏng cũng đã được sửa chữa, công tác cứu viện đã hoàn thành.

Từ Khóa: