Bị đóng băng ở -2,1 độ C, nhưng chỉ sau vài giây được thả vào chậu nước ấm, con cá bất ngờ sống lại.

Trong đoạn video quay tại một chợ dân sinh ở Nhật, một con cá ngừ bị vùi vào chậu đựng đá nghiền với nhiệt độ là -2,1 độ C.

Một lúc sau, người đàn ông lôi con cá ra khỏi chậu đá trong tình trạng đã đông cứng và thả nó vào một chậu nước ấm, vài giây sau con cá bắt đầu cựa quậy sống trở lại.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Đây là loại ma thuật gì vậy?”.

“Thật không thể tin nổi, tại sao nó có thể sống lại?“.

“Quan trọng là ngâm con cá đó trong đá trong thời gian bao lâu mới đc. Nhưng mà thế cũng là kinh khủng rồi”.

Theo Dailymail được báo Dân Trí đăng tải, dù con cá trông có vẻ đã đông lạnh nhưng nó chưa hoàn toàn đóng băng và vẫn sống.

Mặc dù vậy, phương pháp bảo quản này được cho là khá tàn bạo với loài cá. Dù chúng có thể sống được, nhưng trong suốt thời gian bảo quản, chúng chịu rất nhiều “áp lực”. Cá có thể chết nếu bị bảo quản đi bảo quản lại theo cách này nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm: