Sáng nay (3/7), một cơn mưa xối xả đã gây ra trận lở đất lớn ở phía tây nam Tokyo (Nhật Bản); khiến 20 người mất tích và ít nhất 10 ngôi nhà đã bị phá hủy, theo Nikkei Asia.

Khoảng 10 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương (tức khoảng 8 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam), trận lở đất nghiêm trọng xảy ra ở thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Atami, phía tây nam thủ đô Tokyo.

Trước đó, địa phương này đã có nhiều ngày mưa lớn liên tiếp. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy đất đá đã cuốn phăng nhiều ngôi nhà.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích ở khu vực lở đất tại Atami, tỉnh Shizuoka.

Chính quyền tỉnh Shizuoka đã kêu gọi Lực lượng Phòng vệ hỗ trợ địa phương đối phó với thảm họa.

Nhiều tỉnh Nhật Bản cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở

Thủ tướng Yoshihide Suga đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ thảm họa Yasufumi Tanahashi; về trận lở đất và các thảm họa khác liên quan đến mưa.

Tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo đã ban hành mức cảnh báo sơ tán cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn cũng làm gián đoạn hệ thống giao thông công cộng, theo nhà điều hành Central Japan Railway Co.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân thận trọng và cảnh giác trước các vụ lở đất, lũ lụt.

Chính quyền các tỉnh từ Ibaraki ở phía đông đến Kyoto ở phía tây đã đưa ra cảnh báo cho cư dân của họ về nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở.

Theo dự báo, những trận mưa theo mùa sẽ di chuyển về phía bờ biển Nhật Bản. Các khu vực dọc theo bờ biển dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn đến hết 5/7.

Từ Khóa: