Cảnh chú mèo dùng chân giữ bình sữa, nằm thoải mái thưởng thức khiến nhiều người thốt lên dễ thương như em bé vậy.

Đoạn video ghi lại hình ảnh con mèo con nằm ôm bình sữa bú như em bé. Nó dùng hai chân trước dùng để ôm bình sữa một chân sau giữ đáy bình cho đỡ rơi khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích thú.

Con mèo nằm thoải mái dơ 4 chân lên trời rồi ôm bình sữa nằm bú thoải mái trông dễ thương như em bé vậy.

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video

“Dễ thương quá”.

“Iu nhắm ý, stress cái ngắm em này thôi cũng tan biến mệt mỏi rồi”.

“Mèo nhiều con hài lắm”.

“Cũng là bú bình mà sao em bé này nó lạ lắm”.

Nuôi thú cưng trong nhà có trẻ em cần chú ý

Mặc dù được chứng minh là có lợi, nhưng các bậc cha mẹ cần thận trọng khi nuôi thú cưng trong nhà. Bởi sẽ rất nguy hiểm nếu hệ miễn dịch mắc sai lầm hoặc không thể phân biệt vi khuẩn. Cơ thể sẽ có phản ứng quá khích hoặc không phản ứng.

Việc tiếp xúc với tác nhân gây bệnh không đồng nghĩa với vệ sinh kém. Rất nhiều vi khuẩn và virus có sức tấn công mạnh mẽ vào hệ miễn dịch. Nếu không có sự bảo vệ, trẻ rất dễ mắc bệnh. Có nhiều trường hợp tử vong do những bệnh có thể phòng ngừa dễ dàng.

Khi để thú cưng cạnh trẻ nhỏ bạn cũng phải đảm bảo rằng bộ móng của thú cưng không bị sắc. Thú cưng thường có móng sắc nên dễ cào xước da của trẻ. Nhiều vật nuôi có thể làm nhiễm trùng da trẻ như mèo. Đối với những thú cưng còn nhỏ thì bạn cũng nên xem răng của chúng.

Có thể bạn quan tâm: