Ông Trần Văn Dự – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, bị khởi tố cùng 5 bị can khác để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Zing, tối 25/7, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố ông Trần Văn Dự (61 tuổi, cựu Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh) liên quan vụ đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số địa phương.

Ông Dự và các bị can Nguyễn Mai Anh (46 tuổi, tại Quảng Ninh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ), Ngô Quang Tuấn (38 tuổi, tại Hà Nội, chuyên viện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT), Vũ Sỹ Cường (36 tuổi, tại Hưng Yên, cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Bùi Huy Hoàng (34 tuổi, tại Hải Dương, cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh (52 tuổi, tại Bắc Giang) – Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” 

6 bị can vừa bị khởi tố (ảnh: Bộ Công an).

Theo Dân Trí, ngoài 6 người trên, Bộ công an đã khởi tố 10 bị can khác, trong đó có ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao). Kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng.

Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ.

Có thể bạn quan tâm:

Từ Khóa: