Camera ghi lại thời điểm nạn nhân bị rơi xuống mương (Video dẫn từ Tuổi Trẻ)

Theo Tuổi Trẻ, vào khoảng 17h chiều 21/9, tại xã Gia Tân có trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Khi đó, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa đỏ đi bộ trên lề đường Đức Huy – Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 không may lọt xuống mương ven đường và bị nước cuốn trôi.

Người dân trong nhà phát hiện chạy nhanh đến cứu, nhưng nước chảy xiết, sự việc diễn biến quá nhanh nên không cứu kịp.

Nạn nhân được xác nhận là bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1).

Nơi bà Mừng gặp nạn, mương nước này có độ sâu khoảng 1m, rộng 0,5m, không có nắp đậy.

Theo Dân Trí, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 15 phút, một bé gái khoảng 8 tuổi, cũng bị hụt chân ngay tại mương nước này, nhưng may mắn được người dân nơi đây cứu kịp thời nên bé chỉ bị thương nhẹ.