14 hộ dân sống dưới chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) phải di dời khẩn cấp do mưa lớn kéo dài khiến khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Báo Tiền Phong thông tin, sáng 27/12, nhà chức trách tỉnh TT-Huế cho biết, mưa lớn từ hai ngày qua tại nhiều địa bàn, đặc biệt là khu vực các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy, Giang Hải (huyện Phú Lộc)… khiến nhiều hộ dân trong tình trạng nguy hiểm do bị ngập lụt nặng và sạt lở đồi núi.

Với lượng mưa đo được tính đến sáng 27/12 trên 500mm tại xã Lộc Tiến, núi Phú Gia đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây dòng lũ bùn cuồn cuộn đổ từ đỉnh núi xuống khu vực ruộng vườn tràn xuống khu dân cư.

Video: Nước lũ ùn ùn đổ xuống chân đèo, Huế di dời dân khẩn cấp
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng xã Lộc Tiến buộc di dời khẩn cấp 14 hộ gia đình, với 56 nhân khẩu, có nhà cửa ở khu vực nguy hiểm phía bắc chân đèo Phú Gia đến nơi an toàn.

Theo Thanh Niên, cùng với lũ quét xảy ra ở huyện Phú Lộc, tại huyện Quảng Điền mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập lũ nhiều vùng dân cư thấp trũng tại các xã Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành và TT.Sịa.

Video: Nước lũ ùn ùn đổ xuống chân đèo, Huế di dời dân khẩn cấp
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Tại xã Quảng Điền, nước lũ cũng gây ngập nhiều khu vực, nhiều tuyến đường giao thông chia cắt cục bộ, người dân đi lại rất khó khăn.

Việc xuất hiện lũ muộn cùng với sạt lở, lũ quét ở nhiều nơi trên địa bàn Thừa Thiên – Huế thời điểm này cho thấy diễn biến thời tiết ngày một thất thường, nguy hiểm.

Mời quý độc giả xem video: Nguồn báo Tuổi Trẻ

Từ Khóa: