Với chiếc càng cứng, to và khả năng ra đòn chớp nhoáng, tôm tít là những sát thủ đáng sợ trong đại dương, nó mất chưa đến 15 giây để đập vở vỏ sò.

Video ghi lại sự việc

Thấy con mồi nằm phía trước, con tôm tiến lại gần rồi bắt đầu dùng càng của mình để đấm tấn công.

Con tôm dùng chưa đến 15 giây để hạ gục con mồi, Chỉ sau 6 phát đấm của nó mà vỏ sò đã vỡ tung.

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Không nhầm thì nó là loài có cú đấm mạnh nhất trái đất”.

“Tôm này chắc vừa đi tập gym về”.

“Sự thật: Lực đấm của tôm bọ ngựa tương đương với tốc độ của một viên đạn khiến nó dễ dàng phá vỡ vỏ”.

“Cú đánh mạnh nhất trên thế giới”.

Cú đấm của tôm bọ ngựa có thể làm vỡ bể cá cảnh

Tôm tít (tôm bọ ngựa) được ghi nhận là loài có cú đấm nhanh nhất, với tốc độ tương đương một viên đạn 0.22mm bắn ra từ một khẩu súng ngắn.

Đây là nhóm động vật giáp xác bao gồm hơn 400 loài thuộc bộ Tôm chân miệng. Người ta còn gọi chúng là tôm bọ ngựa vì chúng giống tôm và có cặp càng như bọ ngựa. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt tới 30cm.

Tôm bọ ngựa có vẻ đẹp lung linh nhưng sở hữu cú đấm có thể làm vỡ bể cá (ảnh: iStockphoto).

Thực tế đã từng ghi nhận những trường hợp tôm bọ ngựa đập vỡ bể cá. Trên trang web của Đại học Berkley cảnh báo bởi đặc tính đa sắc, tôm bọ ngựa rất hay được nuôi làm cảnh, nhưng phải lưu ý, bể cá nên được làm bằng kính cường lực hoặc kính dày, đối với những loại bể có thành kính mỏng sẽ dễ gây ra tai nạn.