Việt Á chi gần 800 tỷ đồng ‘thổi giá’ kit xét nghiệm; Từ chối sản phụ F0 sinh con, một bệnh viện ở Hải Phòng bị xử phạt… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 8/1.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Việt Á chi gần 800 tỷ đồng ‘thổi giá’ kit xét nghiệm

Theo VnExpress, ngày 7/1, trung tướng Tô n Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt khai đã nâng khống giá kit test Covid-19 lên khoảng 45% và chi hoa hồng cho các đối tác gần 800 tỷ đồng.

Theo ông Xô, Phan Quốc Việt thừa nhận, qua việc nâng khống giá, lót tay, Việt Á đã “thu lợi trên 500 tỷ đồng”. Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra.

Nhà chức trách đã phong tỏa, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Việt và các bị can thuộc Công ty Việt Á, bao gồm: hơn 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản. Riêng giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị kê biên 8 bất động sản. Một số người có liên quan tự nguyện giao nộp hơn 4,8 tỷ đồng. Liên quan vụ án, hơn 20 ngày qua, cơ quan điều tra đã khởi tố 19 bị can.

Từ chối sản phụ mắc Covid-19 sinh con, một bệnh viện ở Hải Phòng bị xử phạt

Sở Y tế TP Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng với Bệnh viện quốc tế Green vì từ chối tiếp nhận sản phụ mắc Covid-19.

Ngày 5/1, sản phụ H.T.H. (29 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), mang thai hơn 37 tuần, đến khám bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Green (địa chỉ 738 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng). Xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, sản phụ H. có kết quả dương tính Covid-19.

Ngay sau đó, bệnh nhân bị từ chối tiếp nhận thăm khám tại bệnh viện này và được đề nghị sang bệnh viện khác để điều trị, mặc dù bệnh nhân đã đăng ký, đặt cọc tiền khám và sinh con tại Bệnh viện Quốc tế Green, xem chi tiết trên báo VOV.

Khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai

Sáng ngày 7/11, tỉnh Long An quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai bao gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Thời gian qua, tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn tố cáo về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Đồng thời, có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.

Thẻ CCCD gắn chip sẽ thay thế bằng lái, bảo hiểm, ví điện tử…

Theo PLO, thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đáng chú ý, trong năm 2022, đề án đặt mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân bằng việc tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế cho nhiều loại giấy tờ như: bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức…

Cũng trong năm 2022, 100% dữ liệu công dân sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cấp số định danh cá nhân và được cấp thẻ CCCD gắn chip trong độ tuổi.

Từ Khóa: