Sáng 4/8 thêm 4.271 ca; Việt Nam bổ sung 765 ca tử vong trong 24h, TP. HCM: hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch; Hà Nội: Cấp tốc thi công bệnh viện dã chiến để tiếp nhận F0 nặng, nguy kịch; Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 4/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 4/8 có thêm 4.271 ca mới, 1.044 ca trong cộng đồng

6h sáng ngày 4/8, Bộ Y tế công bố Việt Nam có 4.271 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ghi nhận trong nước. Bao gồm TP.HCM (2.365), Bình Dương (1.032), Tây Ninh (194), Đồng Nai (164), Long An (146), Đà Nẵng (93), Bình Thuận (77), Vĩnh Long (60), Cần Thơ (37), Phú Yên (28), An Giang (24), Bình Định (23), Đồng Tháp (14), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1); trong đó có 1.044 ca trong cộng đồng.

Việt Nam bổ sung 765 ca tử vong trong 24h, TP. HCM: hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch

Trong vòng 24h, từ chiều tối 2/8 đến chiều tối ngày 3-8, Việt Nam đã 3 lần liên tiếp công bố bổ sung số ca tử vong; với tổng số 765 ca tử vong vì Covid-19.

Báo VnExpress đưa tin, hơn 1.000 F0, chính xác là 1.026 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 người phải can thiệp ECMO, tại các bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP HCM. Phó Bí thư Thường trực TP. HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận thành phố đang tăng cường nhân lực, trang thiết bị, nhưng khâu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 “vẫn đang quá tải”, “thành phố xác định việc đếm ca dương tính không còn ý nghĩa lớn nữa” và “Việc điều trị bệnh nhân nặng, tử vong là vấn đề của thành phố hiện nay”.

Việt Nam bổ sung 765 ca tử vong trong 24h, TP. HCM: hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch
Nhân viên y tế điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TP Thủ Đức, TP HCM (ảnh: Thành Nguyễn).

Bộ Y tế đang thiết lập nhiều trung tâm hồi sức bệnh nhân nguy kịch tại TP HCM, do các bệnh viện lớn tuyến trung ương phụ trách, với mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong ở người mắc Covid-19.

Hà Nội: Công ty Coca-Cola tạm dừng hoạt động, thêm ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo Người lao động, vào sáng 3/8, ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận thông tin 1 nam công nhân (trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) làm việc tại Công ty Coca-Cola trên địa bàn huyện Thường Tín dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, trong đêm 1-8, UBND huyện Thường tín đã yêu cầu  Công ty Coca-Cola dừng sản xuất để thực hiện các công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Cấp tốc thi công bệnh viện dã chiến để tiếp nhận F0 nặng, nguy kịch

Theo Dân Trí, Bộ Xây dựng đã đến khảo sát việc xây dựng bệnh viện dã chiến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Công trình do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư, Tập đoàn Delta là đơn vị thi công. Bệnh viện có quy mô 3,5 ha, có sức chứa hơn 500 giường bệnh; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Đồng thời, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết: Cơ sở cách ly, thu dung điều trị người bệnh Covid-19 tại Khu tái định cư Đền Lừ III đáp ứng khoảng 1.500 giường bệnh. Hiện đã đi vào hoạt động, tiếp nhận các trường hợp F0 từ không triệu chứng đến có triệu chứng nhẹ.

Điểm nóng Bình Dương: Sáng 4/8 có 1.032 ca; ngày 3/8 có 1.606 ca nhiễm mới

Sáng 4/8, Bộ Y tế thông báo Bình Dương có 1.032 ca nhiễm mới.

Theo VTC News, trong ngày 3/8 Bình Dương có 1.606 ca nhiễm mới, như vậy trong đợt dịch này Bình Dương ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới. Đã có 129 bệnh nhân tử vong.

Trong ngày 3/8, 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.000 giường vào hoạt động tại đây. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng đã huy động, thành lập 4 bệnh viện đa khoa tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân

Theo BBC, sau khi phát hiện 300 ca nhiễm mới trong 10 ngày, chính quyền Vũ Hán tuyên bố xét nghiệm cho hơn 11 triệu dân của thành phố này.

Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân
Người dân xếp hàng để xét nghiệm ở Vũ Hán. (ảnh: CFP).

Từ 3/8, các trường học đóng cửa, học sinh bắt đầu học trực tuyến. Hệ thống tàu điện ngầm của Vũ Hán đang thắt chặt các quy tắc chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và kiểm tra mã sức khỏe. Một số tuyến buýt đã tạm ngừng hoạt động. 

Trước Vũ Hán, 9,2 triệu cư dân Nam Kinh đã được xét nghiệm 3 lần. Chính quyền Nam Kinh đã áp lệnh phong toả đối với hàng trăm nghìn người.

Hiện đại dịch đang lan rộng tại Trung Quốc, các ca dương tính với Covid-19 đã xuất hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 ngày 4/8/2021