Chiều 11/11, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 26 trường dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh từ Rumani và Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.252 ca.

Theo đó bệnh nhân 1.227 đến 1.251 (gồm 24 nam,1 nữ, có độ tuổi từ 23 đến 50):  Ngày 8/11, 25 người này từ Rumani nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN82, sau đó được cách ly lấy mẫu xét nghiệm tại TP. HCM. Ngày 11/11, kết quả xét nghiệm 25 người dương tính với Covid-19.

Các bệnh nhân hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19 tại Việt Nam - Nguồn: Bộ Y tế
Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19 tại Việt Nam – Nguồn: Bộ Y tế

Bệnh nhân 1.252 (nữ,18 tuổi): Ngày 8/11, bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly tại  TP. Đà Nẵng. Ngày 9/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với Covid-19. Ngày 10/11, nữ bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Trước đó trên chuyến bay VN311 đã ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19.

Như vậy, đến nay Việt Nam có 1.251 bệnh nhân dương tính Covid-19, 35 trường hợp tử vong, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Trước đó vào chiều ngày 11/11, tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.