Sáng ngày 14/10, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp người Ấn Độ dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào tối ngày 6/10 có 49 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương cũ tỉnh Đồng Tháp (tại Tp. Sa Đéc).

Sau đó, ngành chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 7/10 kết quả xét nghiệm có 5/49 người nêu trên dương tính với Covid-19. Ngày 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại đối với nhóm 49 người này. Theo đó, kết quả xét nghiệm lại đối với 5 ca dương tính hôm 7/10 thì còn 4 ca dương tính, 1 ca đã âm tính.

Tiếp tục xét nghiệm 44 người còn lại thì tối ngày 13/10 phát hiện thêm 9 người dương tính. Hiện 9 bệnh nhân được đưa đến khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để theo dõi trong tình trạng sức khoẻ bình thường.

Theo báo Người Lao Động, từ khi tiếp nhận đến nay, Đồng Tháp có 14/49 người Ấn Độ mắc Covid-19 cách ly tại Trường Quân sự tỉnh. Đây là những chuyên gia, người lao động Ấn Độ về Đồng Tháp làm việc cho Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj.

Tính đến nay Việt Nam ghi nhận 1.113 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.026 trường hợp khỏi bệnh, 35 người tử vong, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.