Doanh nghiệp Trung Quốc chuyển nhà máy sang Việt Nam để tránh rủi ro thuế quan và đáp ứng yêu cầu thị trường, tái hiện mô hình công nghiệp từng hình thành tại Quảng Đông.

Doanh nghiệp tăng tốc chuyển dịch nhà máy sang Việt Nam

Đơn hàng trên toàn cầu đang dịch chuyển nhanh khỏi Trung Quốc. Nhiều nhà máy tại Việt Nam đã kín đơn đến cuối năm sau. Ấn Độ cũng kín lịch đến mùa hè năm sau. Trong khi đó trong nước vẫn thiếu việc làm nghiêm trọng. Nhãn “Made in China” tại siêu thị nước ngoài giảm mạnh. Thay thế là nhãn “Made in Vietnam” và “Made in India”. Đơn hàng chảy máu ra ngoài ngày càng rõ rệt. Nhiều ông chủ phải bán nhà để duy trì hoạt động. Tại Bình Dương của Việt Nam, thay đổi diễn ra rõ rệt. Biển hiệu tiếng Trung phủ kín đường phố. Ông chủ Trung Quốc xuất hiện khắp nơi. Khu vực đã trở thành “Tiểu Hoa Nam” mới. Trước kia doanh nghiệp chỉ mang bán thành phẩm sang Việt Nam. Nay toàn bộ chuỗi sản xuất đã đặt tại đây. Linh kiện được nhập về và gia công tại chỗ. Lắp ráp và thành phẩm cũng hoàn thiện tại Việt Nam. Một ông chủ người Ôn Châu đã chuyển toàn bộ xưởng sang Việt Nam. Ông cũng đưa toàn bộ khu ký túc xá đi cùng. Nhà máy Midea mở tại Việt Nam ngay phía sau xưởng. Việt Nam đang trở thành điểm đến công nghiệp trọng yếu.

Mô hình công nghiệp quen thuộc tái hiện tại Việt Nam

Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ là nguyên nhân trực tiếp. Khách hàng Mỹ yêu cầu hàng không dính rủi ro thuế. Hàng phải sản xuất tại Đông Nam Á và có chứng nhận đầy đủ. Vì vậy doanh nghiệp phụ trợ buộc phải chuyển nhà máy sang Việt Nam. Mô hình phát triển công nghiệp quen thuộc đang hình thành. Khu công nghiệp nằm cạnh nhà máy và làng xóm. Mô hình giống hệt mô hình Trung Quốc thời kỳ 1.0. Điều Trung Quốc từng xây dựng nay tái hiện tại Việt Nam. Việt Nam hiện được xem như Quảng Đông của 10 năm trước. Nhiều thương hiệu quốc tế tiếp tục dịch chuyển. CEO Nike xác nhận doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh việc rút sản xuất khỏi Trung Quốc. Năng lực sản xuất này được chuyển sang Việt Nam. Nhiều tổng nhà máy đã được đặt tại Việt Nam. Họ sản xuất và xuất hàng trực tiếp từ đây. Các sản phẩm như chuột và bàn phím được sản xuất bởi doanh nghiệp Đài Loan. Realtek và doanh nghiệp niêm yết Trung Quốc đảm nhận gia công. Cơ sở đặt tại Hải Phòng của Việt Nam.

Theo: Tổng hợp