Hiệu trưởng Trần Văn Tâm bị tuyên 7 năm tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng, nhưng TAND tỉnh Cà Mau đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Hiệu trưởng bị kết án 7 năm tù vì tự làm thiết bị cho trường

Ngày 14/7/2022, ông Trần Văn Tâm (54 tuổi) được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Trong năm học 2023-2024, nhận thấy trường còn thiếu thiết bị dạy học, ông Tâm đã bàn bạc cùng hội đồng sư phạm và quyết định tự làm thay vì mua thành phẩm. Với tay nghề thợ hàn, ông trực tiếp chế tạo kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang kẽm… đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, do không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, ông Tâm đã liên hệ mua hóa đơn khống từ 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 17,9 triệu đồng để thanh quyết toán. Theo kết luận điều tra, ông chiếm đoạt 10,7 triệu đồng từ ngân sách.

Ngày 17/2/2025, TAND huyện Ngọc Hiển xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông 7 năm tù về tội “tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Ông Tâm kháng cáo, khẳng định mình không có ý tư lợi.

Một số sản phẩm do ông Trần Văn Tâm tự mua vật tư làm ra dùng ở trường thay vì phải mua thành phẩm. (Ảnh: Internet)

TAND tỉnh Cà Mau hủy án sơ thẩm

Ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm. Hội đồng xét xử nhận định, việc chỉ dựa vào hóa đơn khống để buộc tội tham ô là chưa đủ cơ sở, bởi ông Tâm thực tế có mua vật tư và thuê người hỗ trợ chế tạo thiết bị.

Theo TAND tỉnh, cần định giá toàn bộ sản phẩm ông Tâm làm ra, so sánh với chi phí đã thanh toán để xác định số tiền thất thoát (nếu có). Do thiếu căn cứ và vi phạm tố tụng, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu.

Gia đình và đồng nghiệp mong xét xử công bằng

Sau phiên phúc thẩm, cơ quan điều tra chưa công bố kết quả mới. Bà Lê Thị Tuyết, vợ ông Tâm, chia sẻ đã gửi đơn xin cho chồng tại ngoại và mong vụ án được điều tra khách quan:
“Chồng tôi chỉ sai ở việc dùng hóa đơn khống chứ không tư lợi. Tội danh tham ô ảnh hưởng rất lớn đến danh dự gia đình.”

Nhiều học sinh, đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc nuối. Anh Phan Hùng Cường, học trò cũ, nhận xét: “Thầy Tâm luôn nhiệt tình, hay giúp đỡ học sinh khó khăn, sống giản dị, không màng lợi ích cá nhân.”

Ông Lê Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hiển, cũng cho rằng: “Thầy Tâm là một hiệu trưởng có chuyên môn và trách nhiệm. Sự việc thật đáng tiếc, hy vọng bản án tới đây sẽ thấu tình đạt lý.”

Theo: giaoducthoidai