Một nhà quan sát cho rằng chính quyền Joe Biden đang khuyến khích gián điệp Bắc Kinh hoạt động ở Mỹ sau vụ “tha bổng” 5 thành viên quân đội Trung Quốc gian dối thị thực.

Người đưa ra bình luận này là học giả Lloyd Billingsley, nhà nghiên cứu chính sách tại Viện Độc lập (Independent Institute). Ông là tác giả một số cuốn sách như “Yes I Con: United Fakes of America”, “Barack ‘em Up: A Literary Investigation”, “Hollywood Party,” và một số cuốn sách khác.

Trong bài bình luận đăng trên The Epoch Times, ông Billingsley đề cập đến tin tức cho biết Tang Juan, một thành viên quân đội Trung Quốc đã được chính quyền Biden xóa bỏ khởi tố, trả lại hộ chiếu và cho phép bay trở về Trung Quốc.

Tang cùng với 4 người khác bị chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ và khởi tố do gian dối thông tin về mối quan hệ với quân đội Trung Quốc để xin được thị thực vào Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã bãi bỏ quyết định khởi tố, đồng nghĩa với việc tha bổng cho 5 người bị nghi là gián điệp Trung Quốc trở về nước.

Theo Reuters, việc Mỹ gỡ bỏ vụ truy tố xuất hiện ngay trước khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman chuẩn bị gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và các quan chức khác.

Juan Tang, một trong 5 thành viên quân đội Trung Quốc bị chính quyền Trump bắt giữ vì gian dối thị thực vào Mỹ. Vào tháng 7/2021, chính quyền Joe Biden đã gỡ bỏ các cáo buộc, tha bổng cho 5 người này. Ảnh chụp màn hình Dimsum Daily.
Juan Tang, một trong 5 thành viên quân đội Trung Quốc bị chính quyền Trump bắt giữ vì gian dối thị thực vào Mỹ. Vào tháng 7/2021, chính quyền Joe Biden đã gỡ bỏ các cáo buộc, tha bổng cho 5 người này. Ảnh chụp màn hình Dimsum Daily.

Tuy nhiên, sự nhún nhường của Washington dường như không khiến Bắc Kinh cảm động. Các quan chức Trung Quốc đã dùng cuộc gặp với bà Sherman để chỉ trích gay gắt các chính sách của Mỹ. Giới quan sát bình luận: Bắc Kinh đã phục kích Mỹ trong cuộc gặp và bà Sherman trở thành nạn nhân.

Theo ông Billingsley, chuyến thăm của bà Sherman khả năng là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden vào cuối năm nay.

Ông Billingsley viết: “Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Biden nói rằng người Trung Quốc ‘không phải là người xấu’, nhưng lập trường ủng hộ chính quyền Trung Quốc của ông Biden đã có từ năm 2012.”

Ông Joe Biden khi là Phó Tổng thống Mỹ dùng bữa với ông Tập Cận Bình khi ông Tập thăm Mỹ trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 2/2012 (ảnh: Nhà Trắng).
Ông Joe Biden khi là Phó Tổng thống Mỹ dùng bữa với ông Tập Cận Bình khi ông Tập thăm Mỹ trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 2/2012 (ảnh: Nhà Trắng).

Khi đó, ông Biden là cấp phó của Tổng thống Barack Obama. Ông Michael Pillsbury, một chuyên gia về Trung Quốc, cho biết Phó Tổng thống Biden đã ngăn cản các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông.

Kết quả là chính quyền Obama đã không cho phép Hải quân Mỹ tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông từ năm 2012 đến năm 2015. Trong khi đó, Bắc Kinh gia tăng các cuộc chiếm đóng và quân sự hóa các rạn san hô và hòn đảo trong khu vực.