Hàng chục khối gỗ dài hơn thân xe tới 4m, nhìn mắt thường cũng thấy dấu hiệu quá khổ, tuy nhiên tài xế vẫn trót lọt vận chuyển qua được nhiều tỉnh thành.

Báo Giao Thông đưa tin, liên quan đến chiếc xe đầu kéo chở gỗ lim khủng có dấu hiệu quá khổ quá tải qua chục tỉnh thành, đến Quảng Ngãi mới bị phát hiện. Chiều 30/6, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Ban đầu lực lượng trên tuyến báo cáo không phát hiện xe này, hiện chúng tôi yêu cầu các tổ, đội rà soát để có báo cáo cụ thể” vị đại diện này nói.

Theo lộ trình, trước khi bị CSGT tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chiếc xe đầu kéo trên đã di chuyển trên QL1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị (đoạn giáp địa bàn TP. Đông Hà và huyện Triệu Phong) vào khoảng hơn 0h06 ngày 22/6.

Ảnh chụp màn hình Báo Giao Thông.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe đầu kéo chở gỗ lim có dấu hiệu quá khổ quá tải trên qua QL1 – đoạn giáp thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc vào khoảng 20h40’ ngày 23/6.

Như vậy, chiếc xe đầu kéo trên đã có hành trình gần 1.000km, qua cả chục tỉnh thành nhưng không hiểu sao vẫn “bình an vô sự”, trước khi vào địa phận Quảng Ngãi.

Trước đó, Dân Trí đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 28/6, CSGT tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe đầu kéo BKS 15H-010.97 kéo theo rơ-moóc đang chở 13 lóng gỗ lim có đường kính mỗi lóng gần 1m. Nhiều lóng gỗ có chiều dài vượt 4m so với chiều dài cho phép của xe. 

Qua  kiểm tra phương tiện, tài xế Bùi Trọng Thái (quê tỉnh Thái Nguyên)  cho biết chiếc xe chở hơn 83m3 gỗ đang lưu thông từ Hải Phòng vào TP.HCM. Chủ nhân của khối lượng gỗ trên xe là một công ty lâm sản có địa chỉ tại Hà Nội.

Từ Khóa: