Tối 12/12/2025, tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ làm thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ, dấn thân và cống hiến, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế

Khẳng định vai trò chiến lược của thông tin đối ngoại

Tối 12/12, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các bộ, ngành tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI – năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Giải thưởng năm nay thu hút 2.412 tác phẩm dự thi, tăng gấp đôi so với mức trung bình các mùa trước. Các tác phẩm được xét chọn ở 8 hạng mục, gồm: báo, tạp chí tiếng Việt; báo, tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số, đa phương tiện; và sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 8 Giải Nhất, 16 Giải Nhì, 24 Giải Ba và 40 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác thông tin đối ngoại có vai trò đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, lĩnh vực này thời gian qua vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lan tỏa tiếng nói Việt Nam ra thế giới

Theo Thủ tướng, công tác thông tin đối ngoại đã góp phần chủ động đưa tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam vang xa trên trường quốc tế; làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động, trách nhiệm, chân thành, tin cậy và giàu bản sắc.

Thông qua các sản phẩm báo chí, truyền thông, thế giới hiểu đúng, đầy đủ và sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, về tinh thần, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vai trò, tầm ảnh hưởng của công tác này; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tôn vinh, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại.

Sau 11 lần tổ chức, Giải thưởng đã tạo dựng được uy tín, tầm vóc và sức lan tỏa rộng rãi. Nhiều tác phẩm dự thi cho thấy tư duy mới, tầm nhìn dài hạn, cách thể hiện sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ truyền thông hiện đại. Đáng chú ý, không ít tác phẩm của tác giả nước ngoài mang đến góc nhìn tích cực, khách quan, sâu sắc về Việt Nam.

Đổi mới tư duy, xây dựng đội ngũ bản lĩnh

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, Thủ tướng lưu ý thời gian tới công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức triển khai, bảo đảm tính chủ động chiến lược cả trước mắt và lâu dài.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông toàn cầu, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, qua đó phục vụ tốt hơn người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị xây dựng đội ngũ làm thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm và có tầm; sẵn sàng dấn thân, cống hiến, không ngại khó khăn, vất vả, với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại sẽ tiếp tục tạo động lực, khí thế mới, để đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại phát huy tài năng, trí tuệ và tâm huyết, góp phần ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Theo: An ninh Thủ đô

Từ Khóa: