Khoảng 18h45 ngày 23/10, đang chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, xe đầu kéo bị đứt dây xích khiến hàng chục cột điện bê tông rơi xuống đường, văng vào ôtô khách.

Theo báo Vnexpress, vào thời điểm trên, tài xế Bùi Văn Dũng (42 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) lái xe đầu kéo chở hàng chục cột điện bê tông chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng về trung tâm Hà Nội.

Khi qua xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, dây xích bị đứt khiến nhiều cột điện rơi xuống đường, văng vào ôtô khách phía sau.

Nhiều cột điện rơi xuống đường bị gãy đôi (ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

May mắn hơn chục hành khách trên xe không bị thương. Tuy nhiên, phần đầu và bên phải xe bị hư hỏng nặng, còn bánh và đuôi xe đè lên cột.

Khoảng 10 cột điện bê tông rơi trên quãng đường dài vài chục mét, chắn kín 3 làn xe, nhiều cột bị gãy làm đôi. Cao tốc bị ùn tắc khoảng 4 km chiều về trung tâm.

Đến 21h cùng ngày, cột điện được di chuyển gọn vào lề đường, phương tiện trên cao tốc có thể đi lại bình thường.

Tương tự, theo báo Gia đình Việt Nam, vào tháng 6/2019, xe đầu kéo đang di chuyển trên đường 179 hướng từ Gia Lâm đi Văn Giang (Hưng Yên), khi đi đến đoạn cầu vượt Phú Thụy, thuộc xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) thì bất ngờ gặp nạn.

Tại hiện trường, phần đầu xe bị tụt xuống hố sâu khoảng hơn 1 mét, rất may cột bê tông trên xe không bị đổ xuống, tài xế chỉ thương nhẹ.

Nguyên nhân được cho là do hố bị ngập nước, không có biển cảnh báo, tài xế không quan sát thấy nên đã gặp tai nạn.